Ngày 24/11, ông Lê Quang Thuận, Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, cho hay đã yêu cầu chủ đầu tư một số dự án điện gió trên địa bàn sớm khắc phục, sửa chữa một số tuyến đường liên xã nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trước mùa mưa lũ.
Trong năm 2021, nhiều dự án điện gió được huyện Hướng Hóa cho phép sử dụng các tuyến đường trên địa bàn để vận chuyển thiết bị thi công. Sau đó nhiều tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, như đường Tân Liên - Thuận, Lao Bảo - Hướng Phùng, Hướng Tân - Hướng Linh, đường lên đỉnh Cu Vơ, đường Hùng Vương (thị trấn Khe Sanh)...
Trong đó, đường Lao Bảo - Hướng Phùng được hai công ty điện gió Phong Huy và Phong Nguyên sử dụng để thi công 2 nhà máy, phạm vi 10 km. Hiện mặt đường bê tông xi măng bị nứt, bong tróc; mặt đường láng nhựa lún, nứt vỡ tạo thành ổ gà dày đặc.
Đường lên thôn Cu Vơ, xã Hướng Linh, dài 3,4 km (công ty điện gió Phong Liệu sử dụng) bị hư hỏng mặt bê tông, xuống cấp nghiêm trọng. Bà Phan Thị Thắm, Phó tổng giám đốc công ty điện gió Phong Liệu, cho hay đơn vị đã lên kế hoạch xây dựng lại tuyến đường Cu Vơ, tổng vốn khoảng 12 tỷ đồng.
"Chúng tôi sẽ làm lại đường bê tông xi măng toàn tuyến, trả lại đường to rộng, với đầy đủ hạng mục cống rãnh thoát nước", bà Thắm nói. Tuy nhiên, bà này cho hay hiện đầu mùa mưa nên chưa thể thi công.
Đến nay huyện Hướng Hoá có 18 dự án điện gió với tổng công suất gần 700 MW đã đi vào hoạt động. Cạnh đó, 13 dự án đang xây dựng.