Thứ năm, 18/4/2024
Thứ bảy, 9/1/2021, 14:14 (GMT+7)

Băng giá tràn ngập nhiều tỉnh

Sáng 9/1, một số khu vực ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu đã xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống 0.

Tại Lạng Sơn, băng giá xuất hiện ở đỉnh Mẫu Sơn từ ngày 8/1. Sáng qua nhiệt độ xuống xấp xỉ âm 2, sáng nay là hơn âm 3 độ C. Từ đầu mùa đông 2020-2021, đây là lần đầu tiên đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng, những lần trước chỉ có sương muối mỏng. Ảnh: Chu Minh

Các cành cây, ngọn cỏ ở Mẫu Sơn đều phủ một lớp băng. Trời rét buốt, gió mạnh và mưa nhỏ. Ảnh: Chu Minh

Dọc tuyến đường hơn 3 km lên đỉnh Mẫu Sơn băng giá phủ trắng. Đến trưa, nhiệt độ tăng lên nhưng vẫn trong ngưỡng 0-1 độ C nên băng vẫn còn dày. Ảnh: Chu Minh

Tại Quảng Ninh, băng giá đã xuất hiện ở đỉnh chùa Đồng, Yên Tử (TP Uông Bí); khu vực cột mốc 1297 giáp ranh huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) và huyện Đình Lập (Lạng Sơn). Tại đỉnh núi Cao Ly (huyện Bình Liêu), cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, băng phủ đầy trên cỏ cây, vách núi. Ảnh: Bùi Duẫn

Du khách chụp ảnh tại cột mốc 1297, cao hơn 800 m so với mực nước biển. Đây là khu giáp ranh giữa huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) và huyện Đình Lập (Lạng Sơn). Ảnh: Hoàng Anh

Tại Lào Cai, băng giá cũng xuất hiện ở xã Y Tý, huyện Bát Xát và thị trấn Sa Pa. Theo các cán bộ biên phòng tại đây, hầu hết ngọn cây dọc tuyến biên giới tuần tra đều phủ băng. Ảnh: Nguyễn Thiệu

Trên đường đi tuần tra, chiến sĩ biên phòng hướng dẫn người dân cách giữ ấm cho người, gia súc, gia cầm và bảo vệ hoa màu. Ảnh: Nguyễn Thiệu

Hà Giang ghi nhận băng giá tại xã Xìn Cái, huyện Mèo Vạc và huyện Đồng Văn khi nhiệt độ xuống một độ C. Ảnh: Nguyễn Chủng

Nước mưa đổ xuống cành cây đóng thành băng tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh, giảm thiểu mức độ thiệt hại về chăn nuôi và trồng trọt. Ảnh: Nguyễn Chủng

Ở những mảnh vườn thấp hơn hoa màu bị sương muối bao phủ. Nhà chức trách đã thông báo để người dân chủ động thu hoạch các loại rau ngắn ngày. Ảnh: Nguyễn Chủng

Lai Châu có băng giá tại tại cổng trời Ô Quy Hồ thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, từ 22h hôm qua. Ảnh: Phạm Ngọc Tuấn

Ông Phạm Văn Định, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình, cho biết băng giá chỉ xuất hiện ở khu vực đỉnh Ô Quy Hồ, những điểm khác có sương muối. Chính quyền địa phương đã xuống từng bản để hướng dẫn người dân gia cố chuồng trại, tích trữ lương thực. Ảnh: Phạm Ngọc Tuấn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, đợt giá rét từ ngày 7/1 sẽ kéo dài đến 13/1. Trong đó từ 11/1, trời sẽ chuyển sang rét khô, ban đêm 5-10, ban ngày nắng hanh 15-18 độ C. Vùng núi cao nhiệt độ thấp hơn 2-4 độ C.

Video băng giá phủ trắng Mẫu Sơn
 
 

Băng giá ở đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn, ngày 8/1. Video: Hoàng Huy.