Hiện nay, tình trạng kinh doanh ngoài lòng chợ, lòng lề đường đang rộ lên, các cơ quan chức năng như Công an, Quản lý thị trường lại chưa có cách gì ngăn chặn. Điều này là do người bán không phải nộp các khoản thuế của Nhà nước, lại đón đầu được các khách hàng có tâm lý không muốn gửi xe hoặc mất thời gian vào chợ. Một lý do khác là giá thấp hơn hẳn so với các hộ kinh doanh trong quầy sạp, nên thu hút được nhiều người tiêu dùng.
Để được sở hữu 1 sạp trong lòng chợ, tiểu thương phải bỏ ra 15-40 triệu đồng ở chợ lớn và từ 3 đến 10 triệu đồng đối với các chợ nhỏ. Ngoài ra, các sạp kinh doanh, tiểu thương còn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước như nộp thuế môn bài và thuế doanh thu hàng tháng vì “nếu có trốn cũng không được” - theo lời một tiểu thương.
Đã nhiều tiểu thương quá bức xúc về chuyện này nên làm đơn kiến nghị Ban quản lý chợ giảm tiền thuê sạp, giảm thuế và giải tán các “tụ điểm” bán ở lòng đường để tránh ế ẩm...
Như vậy, thật lãng phí khi TP HCM đã bỏ ra một lượng tiền không nhỏ để xây dựng chợ rồi cho thuê không hết hoặc hàng nghìn tiểu thương thuê quầy sạp rồi đóng cửa như hiện nay.
Tiền Phong