Theo cuộc khảo sát được Ipsos, công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu lớn thứ ba thế giới, công bố hôm qua, có 53% người trưởng thành ở Mỹ không tán thành cách xử lý vấn đề Iran của Tổng thống Donald Trump, tăng khoảng 9% so với cuộc khảo sát tương tự tháng trước. Số người "phản đối mạnh mẽ" các hành động của Tổng thống Mỹ ở Iran là 39%, tăng 10% so với trước đó.
Các cuộc khảo sát được Ipsos tiến hành trực tuyến bằng tiếng Anh trên khắp nước Mỹ, thu thập câu trả lời từ hơn 1.000 người trưởng thành từ ngày 6/1 đến 7/1. Công ty này thường xuyên kết hợp với các chuyên trang phân tích khảo sát dư luận, chính trị, kinh tế và nhiều vấn đề khác.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ không tán thành quyết định của Trump trong đảng Dân chủ và những người độc lập tăng, trong khi quan điểm của các thành viên đảng Cộng hòa vẫn không thay đổi. Theo đó, 9/10 thành viên đảng Dân chủ và 5/10 người độc lập không ủng hộ quyết định của Trump ở Iran, trong khi tỷ lệ này ở đảng Cộng hòa chỉ chiếm 1/10.
Cuộc khảo sát diễn ra sau khi Trump ra lệnh không kích hạ sát tướng Iran Qassem Soleimani hôm 3/1, đẩy căng thẳng leo thang ở khu vực Trung Đông. Quốc hội Iraq sau đó đã thông qua nghị quyết kêu gọi quân đội Mỹ rút khỏi đất nước, trong khi lãnh đạo Iran thề sẽ "báo thù khốc liệt" cho tướng Soleimani.
Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy mức độ tín nhiệm của người Mỹ với Tổng thống Trump vẫn ổn định sau khi ông ra lệnh hạ sát tướng Soleimani. Người Mỹ dường như cũng quan tâm nhiều hơn tới nguy cơ chiến tranh với Iran sau sự việc này.
![Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Washington, hôm qua. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/01/08/download-1-1390-1578455040.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ixvgoZ_UPXfv1qz7N4JBsA)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Washington, hôm qua. Ảnh: Reuters.
Một cuộc thăm dò riêng của Ipsos diễn ra vào ngày 3-6/1 cho thấy có 41% người Mỹ coi Iran là "mối đe dọa sắp xảy ra" với Mỹ, tăng 17% so với cuộc thăm dò tương tự hồi tháng 5/2019. Kết quả cũng chỉ ra có 71% người Mỹ tin rằng sẽ xảy ra chiến tranh với Iran trong vòng vài năm tới, tăng 20% so với cuộc thăm dò trước.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rạng sáng nay phóng hơn 10 tên lửa tấn công căn cứ Ain al-Asad và Irbil có lính Mỹ đồn trú tại Iraq. Đây được xem là đòn trả đũa của Iran sau khi Mỹ không kích hạ sát tướng Soleimani.
IRGC cảnh báo sẽ nhằm vào lãnh thổ Mỹ và các đồng minh nếu Washington đáp trả vụ Tehran tấn công căn cứ ở Iraq. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định "mọi thứ vẫn ổn" sau cuộc tấn công và ông không đưa ra phản ứng lập tức với Iran.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)