![]() |
Ảnh: CNN. |
Một trong những minh chứng mà BKIS đưa ra là chỉ trong 6 ngày vào khoảng giữa tháng 7/2007, hệ thống giám sát của Trung tâm này xác định được 50.500 máy tính nhiễm W32.Ukuran.Worm. Sâu có xuất xứ từ Indonesia này đã phá hủy toàn bộ các file dữ liệu .DBF, .LDF, .MDF, .BAK của FoxPro và SQL trên PC của nạn nhân và những đơn vị bị ảnh hưởng nhiều nhất thuộc ngành tài chính - tiền tệ. Đó là chưa kể đến virus họ SkyNet đã làm nhiều mục trên máy tính bỗng dưng biến mất khiến nhiều nạn nhân hoang mang, dù đây là sự biến mất ảo và có thể khôi phục lại các folder này.
Năm 2007 có tới 95,72% USB từng "dính" virus. Điều đó thể hiện xu hướng mã độc lây USB đã phổ biến hơn qua e-mail (worm), trở thành loại phát tán nhiều nhất tại Việt Nam.
"Nhận định chung của các trung tâm phòng chống virus trên thế giới là trong năm qua, Trung Quốc trở thành 'nhà máy' sản xuất virus khổng lồ", ông Quảng cho biết. "Riêng ở Việt Nam, chỉ trong 4 tháng cuối năm có tới 2.000 loại Trojan đánh cắp mật khẩu game online có xuất xứ từ nước này lây nhiễm hàng triệu máy tính tạo ra một lỗ hổng rất lớn cho an ninh mạng trong nước".
Trung tâm BKIS cũng cho rằng một trong những vấn đề nổi cộm của an ninh mạng trong 12 tháng qua là việc các công ty chứng khoán lơ là bảo mật. Một cuộc khảo sát 22 website đang hoạt động trong lĩnh vực này cho kết quả 12 trang (chiếm 54%) tồn tại lỗ hổng nghiêm trọng dễ bị chiếm quyền kiểm soát. Đến cuối năm, khảo sát lại thì vẫn còn 40% site có lỗi trên tổng số 60 trang web chứng khoán đang hoạt động.
Bên cạnh đó, mật khẩu vẫn là điểm yếu của mỗi cá nhân trong số gần 10.000 thuê bao của 3 nhà cung cấp ADSL lớn nhất Việt Nam, mà BKIS khảo sát, có hơn 14% (1.400) nằm trong tình trạng nguy hiểm vì sơ hở khi dùng tài khoản quản trị modem theo mặc định. "Chúng tôi cũng nhận được vô số thông báo từ người sử dụng bị đánh cắp mật khẩu tại Yahoo, Gmail cùng thông tin bạn bè nạn nhân bị lừa đảo", chuyên gia của BKIS Vũ Ngọc Sơn, cho biết. "Với việc các hình thức lừa đảo liêp tiếp xuất hiện qua diễn đàn trực tuyến, e-mail, website (như vụ Colony Invest) và qua tin nhắn di động, chat, game online, mạng xã hội ảo..., có thể nhận định rằng Internet có hình thức trao đổi thông tin nào thì ở Việt Nam hiện đều có hình thức lừa ăn theo".
Ông Nguyễn Tử Quảng cho rằng trong năm 2008, các mạng xã hội (blog, web chia sẻ video, hình ảnh) sẽ trở thành đích nhắm mới của các hacker để phát tán virus hay lừa đảo trực tuyến. Ngoài ra, chính những môi trường này sẽ bị lợi dụng để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của tổ chức và cá nhân. Vấn đề nổi cộm nhất về tội phạm mạng sẽ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tài chính-tiền tệ. "Có thể sẽ xuất hiện liên kết giữa hacker và một số đối tượng chơi chứng khoán nhằm trục lợi bằng cách thay đổi thông tin kết quả giao dịch, sửa chỉ số, đưa thông tin thất thiệt về thị trường", ông Quảng nói.
Nguyễn Anh