Nhiều người nghĩ đơn giản khi người khác muốn giá nhà đất dần về giá trị thực là để người thu nhập thấp mua được nhà. Như vậy là sai lầm, người ta muốn thế để mong nền kinh tế phát triển.
Nếu giá nhà đất ở giá trị thực, các doanh nghiệp không cần phải tốn chi phí cố định quá nhiều vào đất đai. Số tiền tiết kiệm đó khiến sản phẩm họ sản xuất ra có giá cạnh tranh hơn. Doanh nghiệp phát triển thì tiền lương nhân viên mới tốt lên được, mới tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội được.
Giá nhà ổn định thì người dân dù giàu hay khá giả sẽ không đổ dồn tất cả vốn liếng bản thân có được vào đất mà sẽ dùng nó để đầu tư vào các lĩnh vực khác.
Khi người người, nhà nhà cùng đầu tư sản xuất xác suất có được các doanh nghiệp triệu đô, tỷ đô sẽ được tăng lên. Khi kinh tế phát triển thì thu nhập đầu người sẽ tăng lên.
Thay vì hiện tại chỉ cần ai có chút tiền là lại đổ vào đất theo tâm lý FOMO, sợ không mua sớm thì giá sẽ càng tăng cao. Rốt cuộc người người mang nợ ngân hàng, làm đực mặt cả chục năm để trả nợ, không dám bước ra khỏi vùng an toàn để phát triển bản thân.
Người giàu thì chẳng dám bỏ nhiều tiền phát triển doanh nghiệp do bận bỏ tiền vào đất đai.
Khởi nghiệp và đầu tư cũng giống như phổ cập giáo dục vậy. Nếu nhiều người được phổ cập thì trình độ, kiến thức khởi nghiệp và đầu tư sẽ tăng lên. Và trong hàng triệu những con người đó sẽ có những cá nhân xuất sắc ra đời, gây dựng nên những doanh nghiệp lớn có tiếng trên thế giới.
Winter
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.