Có nhiều loại vô ý thức khi tham gia giao thông, tôi chỉ bức xúc với việc bóp còi bừa bãi.
Chúng ta phân tích sơ sơ nhé:
- Nếu như đi ngoài đường thấy ai đó vứt rác xuống đường thì cho rằng thiếu ý thức vì nó gây ô nhiễm môi trường. Còn bóp còi thì ảnh hưởng gì?
- Những người thích bóp còi: Đông cũng bóp, vắng cũng bóp, mỗi người một lane cũng bóp, kẹt xe cũng bóp, người ta xin sang đường cũng bóp, thấy chạy trước mặt cũng bóp, đi được cũng bóp, không đi được cũng bóp... đủ thứ kiểu: Đây là ô nhiễm tiếng ồn, vì thế tôi cho rằng người bóp còi vô tội vạ là thiếu ý thức thì có sai?
Nếu nói bóp còi để phòng tai nạn, để người khác biết có xe ở sau... dĩ nhiên đó là lời giải thích của người "gây ô nhiễm tiếng ồn".
Chẳng lẽ hàng triệu con người tham gia giao thông họ không bóp còi thì đều gặp tai nạn và người bóp còi thì không? Người bóp còi có xu hướng chạy nhanh, phóng nhanh vượt ẩu nên lúc nào cũng thấy bị cản đường, vì vậy có thể kết luận đây là thành phần có thể gây tai nạn cao hơn những người không bóp còi.
Vì vậy ra đường đừng nên hạn chế bóp còi, chỉ dùng khi cần thiết để góp phần giảm ô nhiễm tiếng ồn.
Hãy đợi người ta đi trước đến lượt mình đi sau cũng chẳng sao cả.
Thang Thang
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.