Theo ông Walter Gubert, Chủ tịch Ngân hàng đầu tư thuộc Tập đoàn JP Morgan, thì "tình hình kinh tế thế giới trong năm 2003 sẽ vẫn khó khăn, hiệu quả hoạt động trên toàn cầu không thể cải thiện so với năm 2002, nhiều ngân hàng sẽ phải đóng cửa hoặc thu hẹp phạm vi hoạt động".
Theo ước tính của một số tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, trong 2 năm qua, doanh thu của các ngân hàng đầu tư trên toàn cầu giảm khoảng 40%. Từ cuối năm 2000 đến nay, thị giá của 10 công ty chứng khoán lớn nhất thế giới đã sụt giảm khoảng 260 tỷ USD. Con số này lớn hơn tổng tài sản hiện nay của 3 tập đoàn tài chính - ngân hàng lớn là Citigroup, Goldman Sachs Group và Merrill Lynch cộng lại. Trong năm 2002, số vụ sáp nhập doanh nghiệp trên toàn cầu giảm 29% so với năm trước, nhưng tổng trị giá cổ phiếu bán ra trên thị trường toàn cầu giảm 17%, tổng trị giá trái phiếu bán ra cũng giảm 13%. Từ cuối năm 2000 đến nay, tổng số nhân viên mà các công ty chứng khoán trên toàn cầu đã cắt để giảm chi phí vào khoảng 100.000 người.
Gần đây, Fleetboston Financial, tập đoàn ngân hàng lớn thứ 7 ở Mỹ, đã quyết định đóng cửa Ngân hàng Đầu tư Robertson Stephens trực thuộc ABN Amro Holding và một công ty kinh doanh chứng khoán của mình tại Mỹ. Societe Generale, ngân hàng lớn thứ 3 của Pháp, đã quyết định đóng cửa công ty nghiên cứu và bán tài sản ở châu Á của mình...
Bên cạnh đó, theo các nhà quan sát, nhiều trong số các ngân hàng lớn nhất thế giới đang tiến hành đàm phán để sáp nhập nhằm cắt giảm chi phí như các ngân hàng thuộc các tập đoàn như JP Morgan, Merrill Lynch, Credit Suisse First Boston....
(Theo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam)