Chủ nhật, 28/4/2024
Thứ tư, 22/11/2023, 05:00 (GMT+7)

Nhiều công trình nổi tiếng ở TP HCM bị vẽ bậy

Nhà thờ Đức Bà, nhà hát TP, các công trình lâu đời quanh chợ Bến Thành, metro... bị vẽ bậy từ nhiều năm nay, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Cách đó 3 km, mảng tường gạch của Nhà thờ Đức Bà cũng bị vẽ bậy từ nhiều năm nay. Hiện công trình được rào chắn từ năm 2017 để trùng tu, dự kiến hoàn thành năm 2027. Hàng trăm viên gạch bị vẽ bậy sẽ được thay thế hoặc làm sạch.

Nhà thờ Đức Bà xây năm 1877, hoàn thành sau ba năm và được Tòa thánh Vatican phong hàng tiểu Vương cung Thánh đường từ năm 1959. Đây là công trình do kiến trúc sư J.Bourard thiết kế. Sau trùng tu, công trình sẽ kéo dài tuổi thọ ít nhất 100 năm.

Mảng tường và cánh cửa bên hông Nhà hát thành phố cũng bị những nét vẽ nguệch ngoạc bôi bẩn, ảnh hưởng mỹ quan toà nhà hơn 120 năm tuổi.

Nhà hát thành phố được khởi công năm 1898 và hoàn thành sau hai năm. Tòa nhà có mặt tiền hướng ra đường Đồng Khởi, quận 1, toạ lạc tại vị trí đẹp khu trung tâm, là một trong những kiến trúc tiêu biểu từ thời Pháp.

Công trình có diện tích xây dựng hơn 2.000 m2, lấy cảm hứng từ nhà hát Opera Garnier ở Paris, được thiết kế theo lối kiến trúc Flamboyant Gothic của thời Đệ tam Cộng hòa Pháp thuộc thế kỷ 19. Mới đây, theo nghị quyết HĐND thành phố thông qua, nhà hát sẽ được sửa chữa, phục dựng hoàn toàn với kinh phí 337 tỷ đồng.

Toà nhà Hỏa Xa ở khu vực chợ Bến Thành cũng bị vẽ vậy một phần. Nét vẽ ở vách tường, cách mặt đất khoảng hai mét.

Khánh thành năm 1914, tòa nhà trụ sở hỏa xa (rộng gần 2.800 m2) trước đây mang tên Bureau du Chemin de fer xây theo kiến trúc Pháp với hai lầu mái ngói đỏ, là công trình có giá trị lịch sử với TP HCM và ngành đường sắt. Tòa nhà ra đời cùng lúc và nằm đối diện chợ Bến Thành - vị trí "đất vàng", đắc địa nhất của quận 1.

Hôm 20/11, Công an phường Bến Thành xử phạt nam thanh niên 27 tuổi 1,5 triệu đồng do vẽ bậy ở nơi không được phép, theo Nghị định 144/2021. Người này phải sơn trả lại hiện trạng ban đầu, cam kết không tái phạm.

Trước đó, sáng 19/11, nam thanh niên đã dùng sơn vẽ lên tường Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, tại nút giao trước chợ Bến Thành. Bức tường bị xịt màu đen có nhiều dòng chữ nguệch ngoạc trên nền sơn màu kem.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn xây dựng vào năm 1914, là một trong những công trình y tế có lịch sử lâu đời nhất TP HCM.

Một số công trình giao thông mang tính biểu tượng mới của TP HCM cũng thường xuyên gặp vấn nạn này. Từ khi thông xe, cầu Ba Son nhiều lần bị vẽ bậy, chủ yếu là các nét graffiti ở trụ, lối lên xuống và dây văng.

Ở lối lên cầu xuất hiện nét vẽ nguệch ngoạc, hình mặt người trên mảng tường rộng khoảng 3 m2. Trước đó, các nét vẽ cũ được xoá sạch nhưng chỉ một thời gian sau lại tiếp diễn.

Ba Son là cầu dây văng bắc qua sông Sài Gòn, dài gần 1,5 km, 6 làn xe, nối quận 1 với TP Thủ Đức, tổng đầu tư 3.100 tỷ đồng. Sau khi đưa vào hoạt động, nhiều người dân, du khách đến cầu chiêm ngưỡng, chụp hình.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, công trình giao thông quan trọng của TP HCM bị vẽ bậy từ nhiều năm nay. Các trụ cầu, rào chắn đủ mọi nét vẽ, tờ rao vặt và thành nơi đổ rác. Năm tháng trước, hai toa Metro cũng bị người đàn ông nước ngoài bôi bẩn bằng nhiều nét vẽ.

Quỳnh Trần