-
Israel tuyên bố hạ sát lãnh đạo tình báo Hezbollah
IDF cho biết Hussein Makled, người đứng đầu cơ quan tình báo của nhóm vũ trang Hezbollah, đã thiệt mạng trong đòn tập kích của Israel vào thủ đô Beirut, Lebanon đêm 1/3.
-
Khói bụi ở Tehran sau đòn tập kích mới của Israel
Khói bụi ở Tehran sau đòn tập kích mới của Israel ngày 2/3. Video: X/Shin
-
Iran sẽ sớm bầu Lãnh tụ Tối cao mới
Giáo sĩ Iran Alireza Arafi, thành viên Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời Iran, cho biết nước này sẽ sớm bầu ra Lãnh tụ Tối cao mới, sau khi ông Ali Khamenei thiệt mạng vì đòn không kích Mỹ - Israel. Ông Arafi nói thêm rằng các thể chế của chính quyền Iran vẫn tiếp tục hoạt động "trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn này".
Hội đồng Chuyên gia, cơ quan dân cử gồm 88 giáo sĩ cao cấp, sẽ có trách nhiệm chọn ra lãnh đạo kế tiếp. Tuy nhiên, Iran chưa ấn định ngày tổ chức bầu chọn.
Thành viên Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời Iran gồm Tổng thống Masoud Pezhakian (giữa), Chánh án Tòa án Tối cao Gholamhossein Mohseni Ejei (trái) và giáo sĩ Alireza Aarafi tại Tehran trong bức ảnh được công bố ngày 2/3. Ảnh: AFP
-
Iran bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng mới
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 2/3 bổ nhiệm tướng Majid Ebnelreza thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng, sau khi người tiền nhiệm của ông thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ - Israel.
-
Ba tiêm kích F-15 Mỹ bị đồng minh bắn nhầm
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết ba tiêm kích F-15E bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm và rơi trên không phận nước này khi đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng hôm nay.
Nguyên nhân sự cố đang được điều tra.
Tiêm kích F-15 Mỹ rơi tại Kuwait ngày 2/3. Video: X/AMK Mapping
-
Israel bắt đầu tấn công quy mô lớn vào 'trái tim Tehran'
"Không quân Israel, dưới sự chỉ đạo của cơ quan tình báo, đã bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn mới nhằm vào các mục tiêu của chế độ Iran ở trung tâm Tehran", quân đội Israel tuyên bố.
Các phóng viên AFP cho hay đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở khu vực trung tâm và phía đông thủ đô Iran sau thông báo này.
-
Iran tuyên bố nhắm mục tiêu văn phòng Thủ tướng Israel
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và trụ sở chỉ huy không quân nước này "đã bị nhắm mục tiêu". Họ cho biết đã sử dụng tên lửa đạn đạo Khaibar trong cuộc tấn công.
IRGC nói rằng số phận của Thủ tướng Netanyahu "chưa được xác định", nhưng Israel cho hay không ghi nhận thương vong sau vụ tập kích.
Khaibar là tên lửa đạn đạo thế hệ mới của Iran, có tầm bắn 2.000 km và trang bị đầu đạn 1,5 tấn. Đây là một trong những vũ khí mới nhất và uy lực nhất trong kho tên lửa tầm xa của Iran, được thiết kế với khả năng tấn công chính xác, tốc độ và khả năng sống sót cao trước các hệ thống phòng thủ tiên tiến.
Tên lửa đạn đạo Khaibar của Iran chuẩn bị rời bệ phóng trong bức ảnh công bố tháng 5/2023. Ảnh: Reuters
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Mỹ, Khaibar thuộc nhóm tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM), có khả năng mang nhiều đầu đạn và được tối ưu hóa để xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại.
Iran từng sử dụng tên lửa Khaiba xuyên thủng lưới phòng không Israel trong đòn tập kích vào thành phố Haifa trong chiến dịch trả đũa ngày 15/6/2025.
-
UAV Iran tấn công cơ sở năng lượng ở Qatar
Bộ Quốc phòng Qatar cho biết một UAV Iran đã lao vào bể chứa nước thuộc nhà máy điện ở Mesaieed và chiếc còn lại tấn công một cơ sở năng lượng tại khu công nghiệp Ras Laffan, trực thuộc công ty QatarEnergy. Hiện không ghi nhận thương vong về người.
"Thiệt hại và tổn thất do các vụ tấn công gây ra sẽ được cơ quan chức năng liên quan đánh giá và công bố sau", bộ này cho biết thêm.
-
Israel nói Iran thay đổi chiến thuật tập kích tên lửa
Quân đội Israel đánh giá rằng Iran đang thực hiện các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo quy mô lớn và phối hợp hơn nhằm vào Israel, dẫn đến những khoảng thời gian tạm lắng dài hơn giữa các đợt tấn công.
Theo IDF, các cuộc tấn công của Iran vào Israel trong ngày qua bao gồm 9-30 tên lửa mỗi loạt phóng, với giãn cách dài giữa từng loạt. Điều này trái ngược với các loạt bắn gồm 2-3 tên lửa, với quãng nghỉ ngắn hơn trong ngày đầu xung đột.
Cuộc tấn công tên lửa chiều 1/3 của Iran vào Beit Shemesh ở miền trung Israel đã khiến 9 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát.
Trước đó, một phụ nữ ở khu vực Tel Aviv được xác nhận đã thiệt mạng sau khi bị trúng mảnh đạn rơi. Ít nhất 40 tòa nhà ở Tel Aviv đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Iran từ ngày 28/2.
Đống đổ nát ở Tel Aviv, Israel, sau đòn tấn công từ Iran ngày 1/3. Ảnh: AP
-
'Chưa có cơ sở hạt nhân nào của Iran bị tấn công'
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 2/3 cho biết họ chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy các cơ sở hạt nhân Iran bị hư hại hay hứng đòn không kích của Mỹ - Israel.
"Chúng tôi vẫn nỗ lực liên lạc với cơ quan quản lý hạt nhân Iran, nhưng chưa nhận được hồi âm. Chúng tôi mong kênh liên lạc thiết yếu này hoạt động lại càng sớm càng tốt", ông nói.