Chị được đưa tới Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, điều trị sáng 15/3, da xanh, nhợt nhạt, mạch nhanh, tử cung co không rõ ràng, căng cứng còn tim thai rời rạc.
Bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị sốc mất máu, nhau tiền đạo trung tâm chảy máu, theo dõi nhau bong non. Tính mạng của mẹ và con đều rất nguy kịch. Các bác sĩ mổ cấp cứu, bé gái nặng 2,1 kg chào đời an toàn, sản phụ qua cơn nguy kịch. Sau một ngày điều trị, sức khỏe hai mẹ đã ổn định.
Nhau thai là một cấu trúc trong tử cung khi người phụ nữ mang thai, thông thường nằm ở phần đầu hoặc thành bên của tử cung. Nhau tiền đạo nằm ở phần thấp của tử cung, có thể bao phủ một phần hoặc hoàn toàn cổ tử cung và khiến sản phụ bị chảy máu nặng trước hoặc trong khi sinh.
Nhau tiền đạo trung tâm tức là nhau che kín một phần lỗ trong cổ tử cung. Đây là tai biến thai sản thường gặp, dễ gây tử vong cho mẹ và con nếu không xử trí kịp thời, chính xác.
Bác sĩ khuyến cáo sản phụ nên theo dõi sát sao và quản lý thai kỳ tại các cơ sở chuyên ngành sản khoa trong 3 tháng cuối khi cơ thể xuất hiện bất thường. Các trường hợp đã phát hiện nhau tiền đạo trung tâm nên nhập viện theo dõi vào những tháng cuối của thai kỳ để được chăm sóc, theo dõi và kịp thời phẫu thuật.
![Sản phụ điều trị tại bệnh viện sau mổ. Ảnh do bệnh viện cung cấp.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2021/03/16/san-phu-dieu-tri-tai-vien56-1596-1615860321.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fugWGyU653Gxo9Cf0JyM8w)
Sản phụ điều trị tại bệnh viện sau mổ. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Chi Lê