Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuần này thông báo ký hợp đồng trị giá 32 tỷ yen (216 triệu USD) với tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi để phát triển các vũ khí tầm xa chính xác thế hệ mới, gồm tên lửa đối đất và diệt hạm. Quá trình chế tạo dự kiến hoàn thành vào năm 2032.
"Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang tăng cường năng lực phòng thủ tầm xa để có thể nhanh chóng ngăn chặn, loại bỏ lực lượng xâm lược Nhật Bản từ xa", thông báo có đoạn.
Cơ quan này không đề cập thông số kỹ thuật cụ thể của các tên lửa, nhưng đã công bố thông tin cho thấy chúng có thể nhắm vào những bộ phận hiểm yếu trên tàu chiến, cũng như bay qua địa hình đồi núi của Nhật Bản để tập kích mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao.

Tên lửa diệt hạm Type 12 Nhật Bản phóng thử trong bức ảnh công bố tháng 12/2024. Ảnh: JSDGF
Kể từ năm 2022, Nhật Bản đã tăng cường sức mạnh quân sự theo nội dung đề ra trong ba văn kiện quan trọng là Chiến lược An ninh Quốc gia, Chiến lược Quốc phòng Quốc gia và Kế hoạch Tăng cường Quốc phòng.
Nước này đã phân bổ khoảng 939 tỷ yen (6,4 tỷ USD) để nâng cấp năng lực phòng thủ tầm xa, trong đó có bổ sung tên lửa diệt hạm Type 12, tên lửa dẫn đường phóng từ tàu ngầm và Đầu đạn lướt siêu tốc (HVGP) cho nhiệm vụ phòng thủ đảo.
Quốc gia Đông Á có kế hoạch mua Tên lửa Tấn công Liên quân (JSM) để trang bị cho phi đội F-35A và AGM-158 JASSM cho tiêm kích F-15. Nhật Bản năm ngoái cũng ký thỏa thuận mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ triển khai một số quả đạn và tên lửa diệt hạm phóng từ xe tải Type 12 trong năm nay, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản hồi đầu tuần thông báo sẽ hợp tác với Mỹ để phát triển phiên bản mới của tên lửa đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM, nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.
Loạt động thái diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản được cho là đang đối mặt với nhiều mối đe dọa trong khu vực. Bộ Quốc phòng nước này tháng 12/2024 cho biết Tokyo đang phải đương đầu với "môi trường an ninh phức tạp và khắc nghiệt nhất" kể từ Thế chiến II.
Phạm Giang (Theo Defense News, Reuters)