Câu chuyện "nhập tịch cầu thủ bóng đá" vẫn luôn nhận được một luồng ý kiến phản đối với suy nghĩ rằng làm như vậy là "thuê người đá hộ"...
Tuy nhiên, chưa từng có ai phản đối chuyện thuê huấn luyện viên (HLV) ngoại dẫn dắt đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam, mặc dù xét về lợi ích thì nó không khác gì chuyện sử dụng cầu thủ nhập tịch để thi đấu.
Một cầu thủ sẽ thi đấu trực tiếp trên sân, dùng kỹ năng của bản thân mình để tham gia tranh chấp với cầu thủ của đối phương, tìm cách ghi bàn hoặc ngăn cản đối thủ ghi bàn và giúp đội nhà chiến thắng.
Cùng với mục đích nhưng khác vai trò, HLV là người sử dụng tư duy trí tuệ của mình để vạch ra chiến thuật, sử dụng con người mình có để giúp đội nhà thi đấu hiệu quả, và những cuộc đấu này được gọi là "đấu trí".
Thậm chí HLV chính là người nắm quyền to lớn nhất ở đội bóng. HLV được quyền lựa chọn cầu thủ nào sẽ lên tuyển, cầu thủ nào sẽ thi đấu chính thức và cầu thủ nào dự bị, việc thay người sẽ tiến hành ra sao.
HLV là người vạch ra chiến thuật cho từng trận đấu, từng thời điểm và các cầu thủ sẽ phải thi đấu theo chiến thuật của HLV. Thậm chí HLV còn quyết định ai sẽ là người được ưu tiên đá penalty, và ai sẽ được làm đội trưởng của đội bóng.
Chiến thắng của một đội bóng có sự ảnh hưởng to lớn từ trình độ tư duy chiến thuật và trí tuệ của HLV. Nếu thuê HLV ngoại tức là đang dựa vào năng lực của người nước ngoài. Và những thành tích mà BĐVN có được trước giờ đều là HLV nước ngoài mang lại.
HLV nội địa của chúng ta mỗi lần lên tuyển đều có phong độ không đồng nhất. Vậy đồng nghĩa với việc sử dụng cầu thủ nhập tịch ở trong sân, hay là sử dụng HLV ngoại trên băng ghế chỉ đạo cũng giống hệt nhau. Tại sao chấp nhận thuê HLV ngoại nhưng lại phản đối cầu thủ nhập tịch ở ĐTQG?
Chúng ta cũng không nên có khúc mắc với các đội bóng nước bạn sử dụng nguồn lực ngoại binh, bởi vì về bản chất chúng ta cũng làm giống hệt họ từ mấy chục năm nay. FIFA chỉ đơn giản là yêu cầu một cầu thủ muốn chơi cho quốc gia nào thì phải có quốc tịch của quốc gia đó. Họ chưa yêu cầu một HLV phải làm điều tương tự, chính vì vậy mà nhiều người hoàn toàn chưa ý thức được sự giống nhau y hệt của việc sử dụng cầu thủ nhập tịch có gốc nước ngoài và thuê HLV nước ngoài.
Nếu giả sử một ngày nào đó FIFA ra một điều luật mới, yêu cầu các ĐTQG chỉ được phép sử dụng HLV có quốc tịch thì sẽ thế nào?
Bóng đá phát triển quá nhanh và nhiều nền bóng đá Đông Nam Á đã cùng nhau tiến những bước đường dài nhờ tư duy tiến bộ hiện đại. Thế giới không bao giờ đợi nhau.
Kiệt Nguyễn Tuấn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.