Tại cuộc họp báo lần thứ 8 về Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam - Trung Quốc ngày 22/4, ông Đào Ngọc Chương, Vụ phó Vụ châu Á-Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) cho biết, năm 2001, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc là 210 triệu USD và tăng lên tới 16,3 tỷ USD vào năm 2012.
“Một trong những nguyên nhân là cơ cấu hàng nhập khẩu của Việt Nam có đến 85% là nguyên liệu đầu vào nhập từ Trung Quốc và ngày càng phụ thuộc vào họ”, ông Chương cho hay.
Ông Chương cho biết, tại kỳ họp thứ 8 này, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại hàng nông sản giữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức cùng ngành hàng 2 nước phát triển. Hai bên đã thống nhất mục tiêu đưa kim ngạch song phương lên 60 tỷ vào năm 2015, thu hẹp mức nhập siêu từ Trung Quốc và làm lành mạnh thương mại biên giới hai nước.
Việt Nam và Trung Quốc sẽ thúc đẩy tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án do các doanh nghiệp Trung Quốc làm tổng thầu EPC; các khoản tín dụng ưu đãi mà phía Trung Quốc dành cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải của Việt Nam.
Theo Bộ Công Thương, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2012 đã đạt trên 41 tỷ USD, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
Hoàng Lan