Nguyên nhân chính dẫn tới việc nhập siêu trở lại là lượng hàng hóa nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 10, dự kiến đạt khoảng 10,4 tỷ USD, theo ước tính của Tổng cục Thống kê. Con số này tăng gần 1,1 tỷ USD so với tháng 9 và cũng là giá trị nhập khẩu lớn nhất kể từ đầu năm.
Diễn biến xuất nhập khẩu 10 tháng. Số liêu: GSO. Đơn vị: triệu USD |
Trong rổ hàng hóa, 3 mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn nhất là đồ điện tử - máy tính (nhập 1,4 tỷ USD), máy móc thiết bị (1,35 tỷ USD) và xăng dầu (890 triệu USD) đều tăng khá mạnh so với tháng 9 (từ 9 - 17%). Giá trị tăng đột biến ở nhóm thiết bị - phương tiện vận tải khác (không kể ôtô) khi tăng từ 23 triệu USD trong tháng 9 lên khoảng 200 triệu USD ở tháng này.
Ngoài những nhóm hàng nêu trên, lượng nhập khẩu cũng chủ yếu tăng ở các mặt hàng đầu vào sản xuất như sắt thép, hóa chất, gỗ… (đều tăng trên 20%). Cùng với đó là các mặt hàng như thủy sản, sữa, vải… Đây chủ yếu là các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu chế biến hoặc tiêu dùng cuối năm.
Trong tháng 10, xuất khẩu vẫn tăng trưởng tốt, tăng khoảng 500 triệu USD so với tháng 9 và đạt khoảng 9,9 tỷ USD. Các mặt hàng tăng khá bao gồm cà phê, xăng dầu (sau khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động bình thường trở lại), thủy sản, dệt may. Trong khi đó, xuất dầu thô lại giảm khá mạnh về lượng (13,5%) cũng như giá trị (trên 17%) so với tháng 9, còn khoảng 800.000 tấn, tương đương 695 triệu USD.
Tính chung sau 6 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 93,45 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ. Nhập siêu hiện khoảng 360 triệu USD, tương đương 0,4% giá trị xuất khẩu.
Nhật Minh