Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 8 tháng, đã có 14.000 xe nhập về Việt Nam, đạt giá trị 271 triệu USD, tăng 62,2% về lượng và 92,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
Xe máy nhập khẩu cũng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của những tháng gần đây. Riêng tháng 8, lượng nhập đạt 83.200 chiếc, tương ứng giá trị 87,1 triệu USD, nâng tổng xe máy nhập từ đầu năm đến nay lên 231.300 chiếc, tương đương 194,7 triệu USD.
Cũng như ôtô, xe máy, nhiều nhóm hàng nhập khẩu khác đều tăng mạnh cả về số lượng lẫn kim ngạch, đặc biệt là sắt thép. Chỉ riêng trong tháng 8, cả nước đã nhập về 650.000 tấn, giá trị 453 triệu USD. Tính chung 8 tháng đầu năm, con số này lên tới 4,78 triệu tấn, trị giá 2,95 tỷ USD, tăng tới 54,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài ra, máy móc thiết bị, thức ăn gia súc và dầu mỡ động thực vật cũng là những nhóm hàng mà VN phải nhập khẩu nhiều trong 8 tháng qua.
Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 8, cả nước xuất khẩu được 4,4 tỷ USD hàng hóa, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm lên mức 31,2 tỷ USD. Đáng chú ý, mặt hàng gạo đã chính thức gia nhập "câu lạc bộ kim ngạch 1 tỷ USD" khi đạt kim ngạch xuất khẩu 1,15 tỷ USD trong 8 tháng qua.
Như vậy, tính đến nay đã có 8 nhóm hàng gia nhập câu lạc bộ này, bao gồm dầu thô, thủy sản, cà phê, dệt may, giày dép, hàng điện tử và linh kiện máy tính, đồ gỗ và gạo. Trong đó, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng xuất khẩu so với cùng kỳ năm ngoái là lạc nhân, dầu - mỡ động thực vật và cà phê.
Với tốc độ nhập khẩu trong 8 tháng tăng xấp xỉ 30% (29,9%) so với cùng kỳ, tình trạng thâm hụt ngoại thương của VN vẫn chưa được cải thiện. Riêng trong tháng 8, VN nhập khẩu một lượng hàng hóa với giá trị lên tới 5,2 tỷ USD. Tính chung 8 tháng đầu năm, cả nước nhập siêu 6,4 tỷ USD hàng hóa.
H.V.