Các nhà sản xuất thép cho biết, thuế nhập khẩu lõi que hàn (nguyên liệu dùng để sản xuất que hàn) hiện chỉ có 5%, trong khi thuế suất nhập khẩu dây thép trong xây dựng là 40%. Vì vậy một số doanh nghiệp đã nhập một lượng lớn thép xây dựng nhưng kê khai với hải quan là que hàn hoặc nhập lõi que hàn nhưng lại sử dụng không đúng mục đích.
Hiện tượng gian lận thương mại này không những làm thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thép trong nước.
Theo Tổng công ty hóa chất Việt Nam, xét về năng lực sản xuất của ngành sản xuất que hàn thì tổng công suất thiết kế của các nhà máy chỉ khoảng 50.000 tấn/năm. Tương ứng với công suất này, mỗi năm các nhà sản xuất chỉ cần nhập khoảng 35.000 tấn lõi que hàn.
Nhưng thống kê của hải quan các cửa khẩu cho biết, chỉ 7 tháng đầu năm nay, lượng lõi que hàn nhập khẩu đã đạt được khoảng 35.000 tấn. Riêng các cảng phía Nam nhập tới 31.190 tấn, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ông Quách Đức Pháp, Vụ phó Vụ Chính sách, Bộ Tài chính cho biết, chưa có thông tin về sự việc này. Bộ sẽ thu thập thông tin và sẽ nghiên cứu các biện pháp xử lý.
(Theo Thương Mại)