Thứ năm, 13/3/2025
Thứ năm, 13/3/2025, 09:46 (GMT+7)

Nhà tù nơi ông Duterte bị giam

Nhà tù Scheveningen của ICC, nơi giam cựu tổng thống Philippines Duterte, có nhiều tiện nghi cho tù nhân, thậm chí có cả phòng gym, sân tennis.

Ông Duterte bị đưa vào nhà tù của ICC
 
 

Chiếc xe được cho là chở cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tối 12/3 đi vào cổng phụ nhà tù Scheveningen của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) ở The Hague, Hà Lan, sau khi chuyến bay chở ông hạ cánh ở Rotterdam.

Ông Duterte bị cảnh sát Philippines bắt sáng 11/3 tại Manila theo yêu cầu của Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol). Chiều cùng ngày, ông Duterte được đưa lên một chiếc máy bay tư nhân khởi hành đi Hà Lan.

Cổng chính của nhà tù Scheveningen, nơi đang giam ông Duterte.

Ông sẽ trình diện tại trụ sở ICC ở The Hague, nơi bắt đầu điều tra cựu tổng thống từ năm 2017 với cáo buộc phạm tội ác chống lại nhân loại liên quan chiến dịch chống ma túy trong nhiệm kỳ.

Những người bị bắt theo yêu cầu của ICC sẽ bị giam tại Trung tâm ICC nằm trong khu phức hợp nhà tù ở Scheveningen ở ngoại ô The Hague. Trung tâm này được xây dựng nhằm giam giữ những người trong quá trình chờ xét xử ở ICC, cũng như đảm bảo an toàn, an ninh và nhân đạo cho họ.

Cổng kiểm soát an ninh và máy quét tại Trung tâm ICC bên trong nhà tù.

Những người bị giam được coi là vô tội cho tới khi bị tòa án phán quyết là có tội. Nếu bị kết án, họ sẽ không thụ án tại trung tâm giam giữ của ICC mà sẽ chuyển tới nhà tù ở nước khác, được ICC lựa chọn từ danh sách các nước sẵn sàng tiếp nhận.

Hành lang bên trong khu vực buồng giam của Trung tâm ICC. Ngoài ông Duterte, trung tâm đang giam 5 phạm nhân khác trong thời gian chờ xét xử tại tòa.

Trung tâm có tổng cộng 12 buồng giam, mỗi buồng có nhà vệ sinh và khu vực tắm rửa riêng.

Trung tâm ICC cho phép người bị giam ra ngoài hít thở khí trời, thư giãn, hoạt động thể thao, đọc sách trong thư viện, xem tin tức và tivi.

Buồng giam 10 m2 trong trung tâm, gồm một chiếc giường nhỏ, bàn làm việc, chậu rửa, tủ quần áo và cửa sổ nhìn ra sân.

Trong phòng có tivi xem tin tức quốc tế thông qua tín hiệu vệ tinh. Tù nhân được sử dụng một máy tính kết nối với máy tính được chỉ định ở tòa án và chỉ người bào chữa mới có quyền truy cập. Luật sư có thể tải tài liệu liên quan tới vụ án vào máy tính này và người bị giam truy cập từ bên trong trại giam, cũng như thảo luận với người bào chữa.

Ông Duterte bị đưa vào nhà tù của ICC
 
 

Bên trong buồng giam Trung tâm ICC tại nhà tù Scheveningen. Video: Reuters

Phòng sinh hoạt chung có bàn bi lắc, tủ lạnh, bếp, bàn ăn.

Người bị giam tại đây được phép kiếm tiền. Nếu tham gia vào những việc như dọn dẹp bếp chung, họ có thể dùng số tiền kiếm được gửi về cho gia đình hoặc mua thức ăn trong danh sách mua sắm của trung tâm và tự nấu nướng.

"Họ thường nấu ăn cùng nhau", Paddy Craig, giám đốc quản lý trại giam, năm 2018 từng tiết lộ. "Một số người giỏi nấu nướng hơn người khác".

Tại không gian chung, người bị giam có quyền sử dụng máy tính để xem và làm việc với hồ sơ vụ án của chính họ. Họ có 200 phút gọi điện thoại miễn phí mỗi tháng tới một số điện thoại cố định ngoài số của luật sư bào chữa.

Trong trung tâm có phòng riêng tư để người bị giam gặp vợ hoặc chồng trong thời gian thăm viếng. Trung tâm không giới hạn số lần thăm viếng của gia đình, nhưng mỗi chuyến thăm phải được đặt lịch phù hợp với nhu cầu của tất cả người bị giam, luật sư bào chữa.

Phòng y tế của trung tâm cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cơ bản nhưng không có dịch vụ điều trị chuyên khoa.

Các thiết bị trong phòng tập gym của trung tâm. Người bị giam đều được quyền sử dụng thiết bị và tập luyện cùng hướng dẫn viên.

Sân tập thể thao đa năng trong trung tâm, nơi tù nhân có thể chơi tennis, bóng rổ. Đôi khi, nhân viên nhà tù có thể chơi đá bóng mini cùng tù nhân.

Sân tennis ngoài trời để tù nhân giải trí trong thời gian quy định.

Hiện chưa rõ ông Duterte sẽ bị giam ở đây bao lâu. Luật sư Kristina Conti, trợ lý luật sư ICC kiêm đại diện cho các gia đình nạn nhân của cuộc chiến chống ma túy, cho biết thời gian xét xử trung bình tại tòa án này là 8 năm và tối thiểu là hai năm.

Hồng Hạnh (Ảnh: ICC)