VNExpress

Thứ sáu, 29/3/2024
Chọn địa danh
Thứ năm, 24/12/2020, 11:28 (GMT+7)

Nhà thờ Huế lung linh trước lễ Giáng sinh

Thừa Thiên - HuếTrước lễ Giáng sinh, nhiều nhà thờ ở Huế trang trí rực rỡ, thu hút người dân và du khách đến tham quan.

Nằm trên đường Nguyễn Huệ, nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế là một trong những nhà thờ công giáo nổi tiếng ở Huế, được xây dựng từ năm 1959 đến 1962. Nhà thờ nổi bật với hệ thống tháp chuông ba tầng, đỉnh chóp cao hơn 50m.

Trước lễ Giáng sinh mừng Chúa Giêsu ra đời, nhà thờ càng lung linh rực rỡ với hệ thống đèn Led trang trí. Một mô hình cây thông cao hơn 10m được lắp đặt trong khuôn viên nhà thờ thu hút nhiều người dân địa phương đến chụp ảnh kỷ niệm.

Tiểu cảnh Chúa Giêsu hài đồng nổi bật trong khuôn viên nhà thờ.

Lễ đường nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế được giáo dân vệ sinh sạch sẽ chờ đón lễ Giáng sinh diễn ra tối 24/12.

Trong khuôn viên được trang trí bằng nhiều mô hình có chủ đề nguồn gốc lễ Giáng sinh, về hoàn cảnh Chúa Giêsu ra đời.

Cách đó không xa, nhà thờ Chính tòa Phủ Cam (Tổng Giáo phận Huế) cũng đã lên đèn từ nhiều ngày trước. Khuôn viên nhà thờ được trang trí thêm tiểu cảnh ông già Noel, hang đá nơi Chúa Giêsu ra đời để người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Mô hình ông già Noel cưỡi những chú tuần lộc trang trí trong khuôn viên nhà thờ Chính tòa Phủ Cam.

Bên trong nhà thờ Chính tòa Phủ Cam.

Nhiều bạn trẻ ở Huế tranh thủ những ngày này Huế dần khô ráo và ấm lên để đi tham quan, chụp ảnh kỷ niệm.

Tiểu cảnh hang đá Giáng sinh tái hiện cảnh Chúa Giêsu ra đời trong máng cỏ hang lừa.

Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam lung linh với hệ thống đèn điện trang trí.

Hàng năm, giáo dân và dân địa phương thường tập trung về nhà thờ Chính tòa Phủ Cam để tham dự lễ Giáng sinh mừng Chúa Giêsu ra đời. Với sự kiện giải chạy VnExpress Marathon Huế diễn ra ngày 27/12, nhiều runner từ khắp mọi miền đã có mặt sớm tại Huế từ 24/12 để trải nghiệm ngày lễ Giáng sinh trên đất cố đô.

Võ Thạnh

sponsor-1_1610511839.jpg

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net