Tuần trước, giám đốc một chi nhánh công ty Châu Phi ở TP HCM cho biết, ông vừa bị nhà băng từ chối mở L/C vì không chịu đóng ký quỹ 100% cho lô hàng hóa chất sắp nhập của đối tác về Việt Nam.
Trao đổi với VnExpress, vị giám đốc này đề nghị không nêu tên, cho biết công ty ông đã làm ăn lâu năm ở Việt Nam nên là khách hàng quen thuộc của các nhà băng nội địa. Lâu nay mở L/C, doanh nghiệp phải đóng ký quỹ 10% giá trị hợp đồng. Sau khi hàng về nước, bán có doanh thu, công ty sẽ thanh toán toàn bộ số tiền L/C còn lại.
"Thế nhưng bây giờ ngân hàng buộc phải ký quỹ 100% lô hàng có giá trị hơn 1 triệu USD, công ty tôi vừa bị chôn vốn, lại kéo dài thời gian thu hồi chi phí vì phải chờ bán hết hàng có khi đến 2 tháng trời", ông giám đốc than phiền.
Phản ứng với nhà băng, ông được biết trong tình hình lạm phát, ngân hàng thiếu tiền đồng, siết chặt tín dụng hiện nay, chính sách tiền tệ cho xuất nhập khẩu cũng khó khăn hơn.
![]() |
|
Sắt thép tăng giá cũng ảnh hưởng đến nhà nhập khẩu vì tỷ giá đồng USD/VND giảm. Ảnh: Kiên Cường. |
May mắn hơn chi nhánh công ty Châu Phi này, đại diện một công ty Hàn Quốc chuyên về xuất nhập khẩu ở quận 10 cho biết, ông không bị gây khó dễ trong thủ tục mở L/C, tuy nhiên lại kẹt vì hiện ngân hàng rất hạn chế mua USD vào, phí chuyển đổi cũng tăng cao.
Tại công ty Hàn Quốc này, thép là mặt hàng nhập khẩu chính. Tuy nhiên thời gian qua thép đã tăng giá đến chóng mặt, trong khi tỷ giá giữa đồng USD với tiền Việt Nam giảm mạnh. Những hợp đồng đã ký vài tháng trước của đơn vị đứng trước nguy cơ lỗ nặng.
Tại cuộc họp của Phòng Thương mại Châu Âu (Euro Cham) với hơn 80 lãnh đạo công ty thành viên cuối tuần qua, nhiều đại diện doanh nghiệp cũng lo lắng vì những tác động từ các vấn đề nóng bỏng của nền kinh tế Việt Nam.
Đánh giá lạm phát đang là thách thức lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, ông Jagdeesh M. Mehta, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Essar Vietnam cho rằng, mức lạm phát quá cao đã khiến chi phí cho đầu tư của doanh nghiệp này tăng trên 20%.
Luật sư Fred Burke thuộc Công ty luật Baker & McKenzie nhận định, việc giá đất tăng cao cũng khiến một số nhà đầu tư lưỡng lự xúc tiến dự án ở Việt Nam. Tuy nhiên hầu hết doanh nghiệp Châu Âu đều lạc quan, dù có gặp khó khăn do lạm phát cao nhưng điều đó không ảnh hưởng lớn đến dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, nhất là những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.
Còn Cục trưởng Đầu tư nước ngoài Phan Hữu Thắng nhận định: "Không có dấu hiệu dòng vốn FDI chựng lại, mà hàng chục tỷ USD khác đang chờ tiếp tục đổ vào Việt Nam. Nhiều tập đoàn lớn cũng đã có kế hoạch làm ăn lâu dài ở Việt Nam trong thời gian tới".
Bạch Hường
