Thứ ba, 13/5/2025
Chủ nhật, 14/7/2024, 14:18 (GMT+7)

Nguy hiểm rình rập trên các cung đường Hà Giang

Hàng chục điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ 2, 34, 4D, 4C khiến giao thông gặp khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn với người dân.

Hơn một tháng qua, Hà Giang liên tục mưa lớn, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã, thôn xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Trong hình là đoạn sạt lở trên quốc lộ 4C qua xã Minh Tân, huyện Vị xuyên, cách TP Hà Giang hơn 25 km.

Trên khoảng 4 km tuyến đường này đã xuất hiện bốn điểm sạt lở. Nhà chức trách cắm biển cảnh báo, căng dây trong thời gian chờ khắc phục.

Một vị trí sạt lở khác cách xã Minh Tân hơn một km. Tại đây có đoạn 1/2 mặt đường bị hư hỏng, lực lượng chức năng phải cắm biển cảnh báo.

Mép taluy âm quốc lộ 4C bị cuốn trôi xuống suối. Cơ quan chức năng dùng tạm cây tre và cột sơn đỏ trắng để thông báo cho người tham gia giao thông.

Quốc lộ 4D đoạn qua xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì có đoạn bị nước suối cuốn trôi cống và mặt đường, kéo dài hơn 15 m, sâu gần 10 m, khiến giao thông tê liệt.

Trên quốc lộ 34 nối TP Hà Giang với huyện Bắc Mê, ngoài vị trí sạt lở làm 11 người chết, có nhiều đoạn sạt taluy âm, đất tụt xuống vực, trơ phần móng của hộ lan.

Trên quốc lộ 2 qua huyện Vị Xuyên cũng có ba điểm nứt đường. Ngoài căng dây, các đơn vị chức năng đã cắt cử người theo dõi sạt lở 24/24h để có phương án ứng phó kịp thời.

Quốc lộ 2 huyết mạch nối các tỉnh đồng bằng, trung du như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang với Hà Giang xuất hiện điểm nứt ngang đường, sâu hơn 5 cm tại vị trí cách TP Hà Giang hơn 10 km.

Quốc lộ 4C nối TP Hà Giang với huyện Đồng Văn, huyện Mèo Vạc là cung đường chính của khách du lịch với hàng trăm lượt xe qua lại mỗi ngày. Sau mưa lớn, nhiều đoạn đất, đá trượt từ vách núi thẳng đứng xuống mặt đường.

Những biển báo được đặt ở hai đầu điểm sạt lở.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Giang cho biết tỉnh lộ 177 xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhất, cao điểm có ngày phát sinh 10 điểm mới. Nhiều đoạn đường vừa mở rộng, cải tạo cũng bị phá hủy.

Theo UBND tỉnh Hà Giang, tỉnh lộ 178 có 10 vị trí sạt lở, huyện Vị Xuyên 12 điểm, huyện Xín Mần 26 điểm, huyện Quang Bình 18 điểm.

Vị trí sạt lở hơn 50.000 m3 đất tại xã Yên Định, huyện Bắc Mê khiến 11 người chết ngày 13/7. Sáng nay, đất tiếp tục trượt xuống. Các chuyên gia cho rằng Hà Giang có định hình phức tạp, chia cắt, nhiều đồi núi cao với địa chất cao nguyên đá nên khi mưa lớn sẽ kích hoạt xói mòn, rửa trôi, gây ra lũ quét, sạt lở đất.

4h ngày 13/7, đất đá sạt xuống nhóm người đang đẩy xe 16 chỗ mắc kẹt trong bùn lầy tại quốc lộ 34, xã Yên Định, huyện Bắc Mê khiến 11 người chết, 4 người bị thương.

Video nhiều điểm sạt lở Hà Giang
 
 

Nhiều điểm sạt lở ở Hà Giang. Video: Huy Mạnh

Phạm Chiểu - Gia Chính