"Ông biết rằng cuộc bầu cử có gian lận! Sau này, dù ông đi bất cứ đâu, ông cũng sẽ bị chì chiết như thế này", một phụ nữ nói khi đi theo Graham ở sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ngày 8/1. Nhiều người khác đi xung quanh, chỉ trích ông và cầm điện thoại ghi hình. Một số nhân viên an ninh tháp tùng Thượng nghị sĩ.
Trong cuộc họp của quốc hội hôm 6/1, Graham, đồng minh thân thiết của Trump, kêu gọi các đồng nghiệp trong đảng Cộng hòa chấp nhận chiến thắng của Joe Biden. "Tất cả những gì tôi có thể nói là, tôi không tham gia. Quá đủ rồi, mọi chuyện đã kết thúc", Graham nói về nỗ lực "lật kèo" của Trump và các đồng minh.
"Tôi đã cầu nguyện cho Joe Biden thua, nhưng ông ấy đã thắng. Ông ấy là tổng thống hợp pháp của Mỹ. Joe Biden và Kamala Harris đã được bầu hợp pháp và sẽ trở thành tổng thống và phó tổng thống Mỹ vào ngày 20/1", ông nói thêm.
Trump đã đưa ra những cáo buộc về gian lận cử tri trên diện rộng và thách thức kết quả bầu cử trong hai tháng qua. Ông nhấn mạnh cuộc bầu cử "bị đánh cắp" trong cuộc mít tinh với những người ủng hộ bên ngoài Nhà Trắng ngày 6/1, khi quốc hội họp để chứng nhận kết quả. Đám đông ủng hộ Trump sau đó đã xông vào Đồi Capitol, làm gián đoạn cuộc họp.
Các nhà lập pháp của cả lưỡng đảng cho rằng Trump đã kích động cuộc bạo loạn khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, bao gồm một cảnh sát quốc hội. Phó Tổng thống Mike Pence đã xác nhận chiến thắng của Biden vào sáng 7/1, sau khi các nghị sĩ nối lại cuộc họp.
Phương Vũ (Theo Tribune News Service)