Trong lúc doanh số bán hàng chầm chậm nhích lên, Li Meng đối mặt thách thức mới, khi khách hàng cảnh giác với làn sóng lây nhiễm. Lúc 20h ngày 28/12, nhà hàng Tiểu Vân Nam với quy mô 20 bàn ở Bắc Kinh của anh chỉ có ba bàn có khách.

Li Meng, chủ nhà hàng Tiểu Vân Nam, tại Bắc Kinh ngày 28/12. Ảnh: AP
Trung Quốc đang đi trên con đường gập ghềnh quay lại cuộc sống bình thường sau khi giới chức dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt ngăn Covid-19. Người dân bắt đầu quay lại trường học, trung tâm mua sắm và nhà hàng sau khi hạn chế được dỡ bỏ, dù bệnh viện vẫn đầy bệnh nhân Covid-19 sốt, khó thở.
"Nhiều người vẫn quan sát vì sợ lây nhiễm", Li nói. "Bây giờ chưa phải lúc đi ăn nhà hàng".
Chiến lược "Không Covid" trong ba năm qua khiến hàng triệu gia đình ở nhà trong những lệnh phong tỏa suốt nhiều tuần lễ, ngăn các chuyến du lịch đến và đi khỏi Trung Quốc, đồng thời khiến những con phố nhộn nhịp ở các thành phố lớn trở nên vắng vẻ. Chiến lược giúp duy trì tỷ lệ lây nhiễm thấp, nhưng ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế.
"Mọi người bắt đầu đi làm lại. Tôi đã nhìn thấy trẻ em ở các trung tâm thương mại", Yang Mingyue, 28 tuổi, người Bắc Kinh, nói. "Mọi thứ đang quay lại bình thường. Thật dễ chịu".
"Tôi chắc chắn là có lo lắng, nhưng vì cuộc sống, chúng ta vẫn phải làm việc bình thường, đúng không?" Yue Hongzhu, 40 tuổi, quản lý siêu thị, nói.
"Vì chính phủ đã cho phép mở cửa, nghĩa là tình hình đã không còn quá kinh khủng", Yue bày tỏ. "Nếu nCoV vẫn có khả năng lây nhiễm cao và gây nguy hiểm tính mạng, chính phủ chắc chắn sẽ không mở cửa".
Trung Quốc ngày 27/12 tuyên bố nới hạn chế với khách du lịch ra nước ngoài và cấp lại hộ chiếu cho người đi du lịch lại sau gần ba năm. Điều này có thể tạo ra làn sóng du khách Trung Quốc ra nước ngoài, trong lúc các quốc gia khác lo ngại làn sóng lây nhiễm gia tăng.

Người đi mua sắm dọc một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh ngày 29/12. Ảnh: AP
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước khác yêu cầu xét nghiệm nCoV với khách đến từ Trung Quốc với lý do Bắc Kinh không "cung cấp dữ liệu minh bạch" về sự lây lan của nCoV và khả năng xuất hiện biến chủng mới.
"Dịch phát triển tương đối nhanh", Wu Zunyou, giám đốc dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, nói trong cuộc họp báo ngày 29/12.
Chính phủ Trung Quốc đối mặt áp lực ngày càng tăng để thúc đẩy người tiêu dùng rời khỏi nhà và chi tiêu, trong bối cảnh nhu cầu thế giới đối với hàng hóa xuất khẩu của nước này suy yếu, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và các ngân hàng trung ương châu Âu tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.
Doanh số bán lẻ tháng 11 của Trung Quốc giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu giảm 10,9%, dấu hiệu cho thấy nhu cầu nội địa của Trung Quốc đang giảm sâu.
Xuất khẩu giảm 9% trong tháng 11 so với một năm trước. Các nhà dự báo nhận định nền kinh tế Trung Quốc có thể suy giảm trong quý cuối cùng năm 2022 và giảm triển vọng tăng trưởng năm xuống mức dưới 3%, thấp nhất trong hàng chục năm qua, ngoại trừ năm 2020, khi Covid-19 mới bùng phát.
Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc cho hay hơn 70% công ty trả lời một cuộc thăm dò trong tháng này "tin tưởng Trung Quốc sẽ phục hồi sau đợt bùng phát Covid-19 hiện nay vào đầu năm 2023, thúc đẩy ngành du lịch".
Vợ chồng Li Meng chuyển đến Bắc Kinh 10 năm trước để mở nhà hàng theo phong cách ẩm thực Vân Nam. Họ đầu tư tất cả tiền tiết kiệm, thế chấp nhà để mở thêm hai cửa hàng vào năm 2019, trước khi đại dịch xảy ra.
"Bây giờ chúng tôi ưu tiên sống sót", Li nói. Ông cho hay có thể mất tới ba tháng để doanh số bán hàng, vốn thấp hơn một nửa so với trước đại dịch, trở lại bình thường.

Người mua thịt trong một siêu thị ở Bắc Kinh ngày 28/12. Ảnh: AP
Shi Runfei, bồi bàn ở một nhà hàng khác, cho biết quy định phòng chống dịch hồi năm ngoái khiến anh không thể về quê ở tỉnh Hà Bắc và khi được phép, anh cũng phải tuân thủ quy định cách ly mất nhiều thời gian.
"Bây giờ đã khác", Shi, 35 tuổi, nói. "Tất nhiên, vẫn có rủi ro, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ cần áp dụng biện pháp tự bảo vệ mình".
Hồng Hạnh (Theo AP)