Ứng viên này trở thành người phụ nữ đầu tiên đến nay hoàn thành hai tuần thử thách về thể chất và tinh thần thuộc Chương trình Đánh giá và Tuyển chọn (SOAS) của đặc nhiệm SEAL hải quân Mỹ, đại úy Tamara Lawrence, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Hải quân Mỹ cho biết trong cuộc họp hồi đầu tháng 12.
Đặc nhiệm SEAL bắt đầu cho phép tuyển ứng viên nữ từ năm 2016 và từng có 5 nữ quân nhân tham gia quá trình tuyển chọn, nhưng chưa người nào vượt qua được hai tuần SOAS như người phụ nữ trên. Tất cả đều xin bỏ cuộc giữa chừng vì không thể chịu đựng nổi các thử thách quá khắc nghiệt trong thời gian này.
Dù vậy, người phụ nữ trên cuối cùng đã quyết định không tham gia tiếp Khóa huấn luyện Hủy diệt Dưới nước Cơ bản/SEAL (BUD/S) kéo dài 24 tuần để chính thức trở thành đặc nhiệm SEAL, mà lựa chọn một đơn vị tác chiến khác.
"Ứng viên không coi SEAL là ưu tiên hàng đầu trong danh sách lực lượng tác chiến cô muốn tham gia. Cô đã chọn và được nhận vào đơn vị khác theo nguyện vọng", đại úy Lawrence cho biết, từ chối tiết lộ thêm về thông tin của người phụ nữ này để không ảnh hưởng đến quá trình công tác trong lực lượng khác.
Đặc nhiệm SEAL không tuyển ứng viên dân sự, mà chỉ cho phép học viên các học viện, nhà trường quân đội hoặc quân nhân trong các quân binh chủng khác đăng ký tham gia SOAS.
Phát ngôn viên Lawrence từ chối tiết lộ đơn vị trước đây của nữ quân nhân trên, do lo ngại nó có thể khiến danh tính của cô bị lộ.
Ứng viên đặc nhiệm SEAL chèo thuyền cao su trong Khóa huấn luyện Cơ bản Dưới nước/SEAL (BUD/S) tại Coronado, bang California. Ảnh: US Navy.
Hội đồng tuyển chọn gồm các sĩ quan cao cấp của SEAL sử dụng kết quả đánh giá SOAS kết hợp với thẩm tra lý lịch để chọn ứng viên tiềm năng nhất. Mỗi năm có khoảng 180 ứng viên được chọn tham gia SOAS, nhưng chỉ có 85 người vượt qua được để tiếp tục tham gia khóa huấn luyện BUD/S. Khoảng 25% số này vượt qua được BUD/S để trở thành đặc nhiệm SEAL.
SOAS được đánh giá là chương trình không dành cho những người yếu đuối, từng được mệnh danh là "BUD/S thu nhỏ" do tính chất khắc nghiệt và nghiêm ngặt của nó.
Tổng thời gian huấn luyện đặc nhiệm SEAL là 15 tháng, trước khi các học viên tốt nghiệp và được phân về các đội đặc nhiệm. Lúc này, các đặc nhiệm SEAL được hưởng mức lương khởi điểm tới 60.000 USD cùng nhiều khoản phụ cấp và có thể nghỉ hưu sau 20 năm phục vụ.
Nguyễn Tiến (Theo BI)