![]() |
|
Con cá lớn lên cùng sự lo lắng |
Số vốn ông Hấn đầu tư vào bè cá khoảng 500 triệu đồng, trong đó 150 triệu vay của ngân hàng lãi suất 1%/tháng, còn lại phải vay ở ngoài lãi suất 2%. Với giá thức ăn cho cá lên tới 2.400 đồng/kg, cộng cả các chi phí khác ông lỗ 1.000 đồng/kg. Cầm chắc bán cá là lỗ, nhưng ông Hấn không thể nuôi thêm vì diện tích bè chỉ đủ cho cá lớn 1 kg, nếu kéo dài dịch bệnh rất dễ xảy ra, khi ấy còn lỗ nhiều hơn nữa.
![]() |
|
Cá đến ngày thu hoạch chờ người mua. |
Một hộ khác là ông Nguyễn Văn Phu ở Châu Đốc, An Giang cũng đang khốn đốn. Ông Phu đầu tư 2,5 tỷ đồng nuôi cá basa, trong đó vốn vay ngân hàng gần 600 triệu. Từ nay đến tháng 6, bè cá của ông có 200 tấn đến ngày thu hoạch. Với giá bán 9.000 đồng/kg như hiện nay, ông lỗ 200 triệu đồng. "Tôi nuôi cá từ năm 1989, do thiếu kinh nghiệm lại thêm rủi ro thời tiết nhiều phen tưởng không ngóc lên được. Đến 2002 tưởng đời sống dễ chịu hơn, ai dè lại sắp phá sản vì vụ kiện phá giá trớ trêu của người Mỹ", ông Phu tâm sự.
![]() |
|
Những bè cá nổi bị coi là "bán phá giá"? |
Những gia đình khó khăn như ông Hấn, ông Phu không ít bởi toàn tỉnh An Giang hiện có khoảng 3.400 bè cá. Trong khi đó, các ngân hàng bắt đầu từ chối đơn xin vay vốn của nông dân. Điều này buộc nhiều hộ phải bán cá trưởng thành để lấy tiền tiếp tục nuôi trồng cho dù giá đang sụt giảm mạnh. "Lương bình quân của người làm thuê khoảng trên 600.000 đồng/tháng. Giờ lỗ nhiều như thế, tôi đang đau đầu không biết xoay tiền ở đâu để trả công cho họ", một chủ nuôi cá basa ở An Giang than thở.
Nhằm tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh đang tính đến phương án khuyến khích nông dân chuyển đổi nuôi trồng loài cá khác. Tuy nhiên, nhiều người dân ở đây cho biết, đầu tư vào cá rô phi, điêu hồng lớn mà lợi nhuận rất thấp. Con cá basa đã gắn chặt với cuộc sống người dân nơi đây, trước mắt họ chỉ còn biết chờ đợi một quyết định sáng suốt từ phía bên kia địa cầu.
Quyết định áp thuế bán phá giá của DOC cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp chế biến cá basa xuất khẩu. "Từ ngày 27/1, Afiex chưa nhận được một đơn đặt hàng nào từ Mỹ. Các thị trường khác thì nhân cơ hội này ép doanh nghiệp giảm giá", Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang Afiex Bửu Huy than phiền.Ông Huy cho hay, giá cá phile đông lạnh xuất sang Mỹ hiện đã giảm khoảng 20% so với trước. Do ít hợp đồng, có ngày công nhân Afiex phải nghỉ làm, trong khi đó chi phí lưu kho cá nguyên liệu rất cao. Hiện đơn vị này chỉ chế biến được 10-15 tấn/ngày, giảm 50% so với bình thường. "Thay vì chuyển cho công ty đơn đặt hàng, đối tác chỉ hỏi về giá cả", ông Huy nói.
Tình trạng khó khăn tương tự cũng xảy ra với các doanh nghiệp lớn là Cataco, Agifish, Vĩnh Hoàn và Nam Việt. Ngày 11/2, Agifish đã thông báo tạm ngừng xuất khẩu mặt hàng phi lê cá da trơn sang Mỹ.
Biện pháp khắc phục hiện nay, theo các công ty, là tìm kiếm khách hàng ở thị trường khác. Tuy nhiên, đơn đặt hàng từ Canada, Mexico, châu Âu và châu Á hiện chưa nhiều. Trong khi đó, những sản phẩm không chịu thuế bán phá giá như cá basa cả con, bỏ đầu hoặc cắt khoanh lại chỉ có người Mỹ gốc Á tiêu thụ, do vậy nhu cầu nhập khẩu rất ít. "Hướng lâu dài là vẫn phải tìm cách vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi chỉ còn biết cố gắng duy trì sản xuất và tìm kiếm thị trường mới", ông Huy cho biết.
Phong Lan





