Thủ đô Dublin là thành phố lớn nhất và đông dân nhất cả nước, theo World Atlas. Dublin nằm ở tỉnh Leinster ở bờ biển phía đông của Ireland. Người ta cho rằng những người nói tiếng Celt đã thành lập thành phố vào thế kỷ 7.
Dublin là thành phố alpha, có nghĩa đứng đầu về kích thước và kinh tế so với các thành phố khác trong nước. Với diện tích khoảng 114 km vuông, Dublin có khí hậu đại dương đặc trưng của khu vực tây bắc châu Âu. Mùa đông ấm áp và mùa hè mát mẻ.
Dân số khu vực đô thị mở rộng hiện khoảng 1,9 triệu, dự kiến tăng lên khoảng 2,1 triệu vào năm 2020. Đa số người nhập cư vào Ireland chọn sống ở Dublin, chủ yếu từ người từ Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Công giáo là tôn giáo chủ yếu trong thành phố.

Thành phố Dublin. Ảnh: The Irish Times
Ireland là một trong những nước phát triển nhanh nhất châu Âu với mức tăng trưởng trong năm 2017 là 7,3%. Sự tăng trưởng thể hiện rõ nhất ở Dublin, trung tâm kinh tế của quốc gia. Thành phố được biết đến với ngành công nghiệp sản xuất bia, trong đó Guinness là thương hiệu bia thành công bậc nhất thế giới.
Các ngành công nghiệp truyền thống khác trong thành phố bao gồm dệt và chế biến thực phẩm. Phát triển cơ sở hạ tầng trong những năm 1990 đã thu hút các công ty đa quốc gia như Facebook, Google, eBay và Yahoo vào thành phố. Nhờ đó, Dublin đã phát triển khu vực Silicon Docks và Digital Hub. Nó được coi là một trong những "thủ đô công nghệ của châu Âu". Thành phố này cũng là một trung tâm tài chính, sở hữu chi nhánh của hơn một nửa trong số 50 ngân hàng lớn nhất thế giới.
Chi phí sinh hoạt ở Dublin cao hơn đáng kể so với phần còn lại của đất nước. Nó được xếp hạng là thành phố đắt thứ 41 trong số 500 thành phố lớn nhất thế giới.
Câu 3: Ireland là nước duy nhất có biểu tượng quốc gia là một loại nhạc cụ. Đó là nhạc cụ gì?