Theo Ireland Information, thông qua phim ảnh và truyền hình, nhiều người luôn nghĩ cỏ ba lá (Shamrock) là biểu tượng quốc gia của Ireland. Thánh Patrick, thánh bảo trợ Ireland, đã dùng nó để ẩn dụ cho Ba Ngôi của Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên, đàn hạc mới là hình ảnh được in lên quốc huy của nước này.
Từ thời cổ đại, đàn hạc luôn chiếm vị trí quan trọng trong văn hóa Ireland. Tác phẩm điêu khắc gỗ thời xưa đã minh họa một bữa tiệc, trong đó nghệ sĩ đàn hạc đang được tán dương.
Khoảng năm 1534, vua Henry VIII đã cho lưu hành đồng xu có hình chiếc đàn hạc và vương miện ở phía trên đỉnh. Sau đó, đàn hạc trên nền xanh thường xuất hiện trong nhiều dịp lễ chính thức của hoàng gia. Dần dần, lá cờ màu xanh lá cây với cây đàn hạc màu vàng được coi là biểu tượng của Ireland, dù không chính thức.

Lá cờ xanh lá cây với hình đàn hạc cách điệu ở giữa được sử dụng lần đầu tiên năm 1642. Ảnh: Wikipedia
Trong vài thế kỷ, quốc kỳ luôn được gọi là cờ xanh lá cây và luôn có một cây đàn hạc màu vàng ở giữa. Nhiều bài hát trong giai đoạn đó ca ngợi lá cờ và tất cả phong trào quốc gia đều sử dụng phiên bản này.
Câu 4: Quốc kỳ Ireland hiện tại gồm ba màu nào từ trái qua phải?