Nghe tin nghệ sĩ Quyền Linh về Trà Vinh cùng chuyến bán hàng nông thôn của doanh nghiệp TP HCM, hàng trăm người dân địa phương kéo đến buổi biểu diễn văn nghệ buổi tối để tận mắt chứng kiến người dẫn chương trình "Vượt lên chính mình" lâu nay chỉ được thấy trên truyền hình.
Vận áo của công ty May 10, quần An Phước, Quyền Linh lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang rần của người dân Trà Vinh: "Dùng hàng Việt chính là tạo công ăn việc làm cho người Việt nên tôi ủng hộ", rồi hát bài "Chiếc vòng cầu hôn".
Quá mê chàng nghệ sĩ, vợ chồng bà chủ nhà trọ ở Trà Vinh đã nhường hẳn phòng ngủ của họ cho Quyền Linh, chỉ với một câu hỏi tò mò về mức lương của đại sứ hàng Việt và "Nếu anh dùng toàn đồ Việt Nam mình thì vợ chồng em cũng dùng như vậy". Quyền Linh trả lời: "Em cũng xài hàng Việt không hà, mua cho cả vợ con dùng luôn".
Quyền Linh thực hiện nhiệm vụ đại sứ tại hội chợ hàng Việt Nam ở Vĩnh Long. Ảnh: BSA |
Nghệ sĩ này tự nguyện trở thành đại sứ cho hàng Việt Nam từ hồi cuối năm 2008, mới đây (ngày 19/10) nhậm chức Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ đại sứ hàng Việt gồm 15 người nổi tiếng tại Việt Nam. Trong danh sách đại sứ hàng Việt, ngoài Linh còn có các gương mặt nghệ sĩ khác như diễn viên kịch nói Thành Lộc, nữ diễn viên Kim Xuân, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, nhà thiết kế thời trang Sỹ Hoàng, nhạc sĩ Vy Nhật Tảo, nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh...
Những đại sứ hàng Việt: - Nghệ sĩ Quyền Linh |
Câu lạc bộ đại sứ hàng Việt được thành lập dựa trên sáng kiến của Câu lạc bộ doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA).
Các đại sứ tình nguyện đều là những nhân vật có uy tín trong xã hội. Câu lạc bộ hoạt động trên tinh thần phi vụ lợi, nhằm quảng bá cho các thương hiệu Việt Nam cũng như cổ vũ người tiêu dùng Việt ưu tiên dùng hàng Việt.
Nói như bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm BSA: “Những anh chị làm đại sứ hàng Việt là những người được xã hội tôn trọng. Họ tự nguyện gánh lên mình sứ mệnh ủng hộ và cổ vũ cho việc tiêu dùng hàng Việt". Trên thực tế, theo bà Hạnh, chính những người nổi tiếng đã tuyên truyền tốt nhất cho hàng Việt Nam bằng những trải nghiệm riêng của họ.
Mỗi nghệ sĩ đến với vai trò đại sứ hàng Việt trong tâm tư rất khác nhau nhưng họ có chung một mục đích duy nhất: mong muốn thật nhiều người dùng hàng Việt. Ví dụ như nhà thiết kế thời trang Sỹ Hoàng đánh giá: "Nhiều thương hiệu thời trang Việt Nam ngày nay có chất lượng rất tốt, lại rẻ hơn so hàng ngoại". Còn Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuân thì tích cực vận động người tiêu dùng sử dụng, còn nhà sản xuất đầu tư cho hàng Việt chất lượng cao. Trong một chuyến tham gia hoạt động đại sứ hàng Việt Nam, Kim Xuân đưa chiếc kính đeo mắt của mình lên và nói: "Ước gì cái gọng kính này được sản xuất ở Việt Nam, tôi sẽ mua ngay".
Trao đổi với VnExpress.net, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho rằng, khuyến khích dùng hàng nội là chủ trương của mọi nhà nước, kể cả những quốc gia giàu có. Việt Nam là một nước nghèo, có điểm xuất phát thấp, việc cổ vũ người dân dùng hàng nội để kích thích nền sản xuất nội địa càng có ý nghĩa quan trọng. "Trong ý nghĩa đó, Nhật Ánh cùng những thành viên khác nhận lời làm đại sứ hàng Việt để góp phần nhỏ vào chủ trương này là chuyện tự nhiên", nhà văn bộc bạch.
Ông cho rằng, để "Người Việt dùng hàng Việt", lời kêu gọi này trước hết nên bắt đầu từ các công sở. Đơn giản là cán bộ nhà nước phải làm gương cho dân. Một ví dụ nhỏ: hiện nay, hầu hết cơ quan dùng bia Heineken hay Tiger trong các buổi liên hoan, tiệc tùng, thay vì dùng bia Sài Gòn hay 333 chất lượng không kém hơn bao nhiêu. Tác giả của những cuốn sách nổi tiếng dành cho tuổi mới lớn, nhấn mạnh: "Nếu cơ quan nhà nước xài tiền ngân sách mà vẫn chuộng hàng ngoại thì không có lý gì bắt người dân dùng tiền túi phải ủng hộ hàng nội".
Với tư cách là một đại sứ hàng Việt, ông cũng góp ý doanh nghiệp không nên biến khẩu hiệu "người Việt dùng hàng Việt" thành lời hô hào một chiều. Để vận động người Việt dùng hàng Việt, các nhà sản xuất nội địa phải chứng tỏ nỗ lực nâng cấp sản phẩm của mình. Nhà văn cho rằng, đã đành "người Việt dùng hàng Việt" là một biểu hiện của lòng yêu nước, nhưng khác với thời chiến, chúng ta không thể dùng lòng yêu nước để thay thế chất lượng và giá cả sản phẩm. Người Việt sẵn sàng dùng hàng Việt khi chất lượng hàng Việt một 8 một 10 so với hàng ngoại. Nhưng nếu hàng ngoại 10 mà hàng Việt 5 thì khó mà kêu gọi người tiêu dùng chấp nhận thiệt thòi.
Theo nhà văn, cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt không phải là khẩu hiệu của "chủ nghĩa hy sinh". Do đó, vai trò đại sứ hàng Việt sinh ra không phải chỉ để tác động đến người tiêu dùng, mà còn nhằm đòi hỏi và đặt vấn đề trách nhiệm với các nhà sản xuất, thậm chí tác động đến các cấp ban hành chính sách. Phải có một sự chuyển động về nhận thức từ nhiều phía thì người Việt mới có cơ hội dùng hàng Việt một cách vui vẻ.
"Với các đại sứ, từ nay hàng Việt sẽ không còn đơn độc đến với người tiêu dùng nữa. Tuy nhiên đại sứ chúng tôi chỉ cổ vũ cho những hàng Việt thực sự chân chính và có chất lượng. Doanh nghiệp cũng phải biết tự mình nâng tầm chất lượng sản phẩm", Quyền Linh chia sẻ.
Các đại sứ sẽ ủng hộ và nêu gương ở những nơi công cộng thông qua các hoạt động trao đổi, giao lưu với người tiêu dùng và doanh nghiệp trong các sự kiện, chuyên đề về hàng Việt.
Lệ Chi
Bài 2: Quyền Linh 'Làm đại sứ hàng Việt, tôi mất nhiều hợp đồng công ty ngoại'