Cuộc đấu khẩu gây sốc giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 28/2 đã gây chấn động toàn cầu, tạo ra bầu không khí hoang mang trên khắp thế giới về tương lai quan hệ Washington - Kiev cũng như cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 28/2. Ảnh: AFP
Mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát khi Phó tổng thống JD Vance cáo buộc lãnh đạo Ukraine "thiếu tôn trọng" Mỹ, trong khi Tổng thống Trump thúc giục ông ký thỏa thuận ngừng bắn với Nga, "nếu không chúng tôi sẽ rời đi".
Ông Trump cũng cáo buộc ông Zelensky đang "đánh cược với Thế chiến III" khi phản đối lời đề nghị rằng Ukraine nên nỗ lực hơn nữa để đạt thỏa thuận ngừng bắn với Nga.
Tổng thống Zelensky cuối cùng được yêu cầu rời khỏi Nhà Trắng sớm. Thỏa thuận khoáng sản mà ông dự kiến ký với Tổng thống Mỹ cũng bị hủy bỏ.
Chứng kiến cuộc khẩu chiến căng thẳng này, không ít cử tri Mỹ cho biết họ cảm thấy thất vọng vì những gì đã diễn ra. Nhiều người bày tỏ cảm thông với Tổng thống Ukraine, song cũng có những người đồng tình với ông chủ Nhà Trắng.
Christopher Carey, 51 tuổi, đảng viên Cộng hòa đến từ Nam Carolina, đứng về phía chính quyền Trump nhưng ông không hài lòng vì cuộc tranh cãi ở Phòng Bầu dục và muốn Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine.
"Chuyện đó không nên xảy ra. Tôi cho rằng cả Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump đều có lỗi", Carey nói. "Ông Zelensky thực sự tỏ ra ngạo mạn. Tôi hiểu là ông ấy đang cố gắng nêu quan điểm của mình, nhưng ông ấy không biết cách ứng xử với ông Trump. Thủ tướng Anh Keir Starmer biết cách, Thủ tướng Pháp Emmanuel Macron biết cách, Tổng thống Nga Vladimir Putin chắc chắn biết cách, nhưng Tổng thống Zelensky thì không".
"Một số điều ông Trump nói là đúng, khi ông ấy bảo rằng Ukraine không có quân bài mặc cả nào trong tay. Thực tế là vậy, ông Zelensky không có đòn bẩy nào", Carey cho biết thêm.
Kat O'Brien, 37 tuổi, đảng viên Dân chủ đến từ Florida, cho hay bà cảm thấy xấu hổ sau khi chứng kiến những gì diễn ra tại Phòng Bầu dục.
"Tôi phải dừng lại vài lần để trấn tĩnh, khi thấy ông Trump và ông Vance đang lấn lướt Tổng thống Zelensky và không cho ông ấy thốt ra một lời nào", O'Brien nói. "Họ ích kỷ, thô lỗ và vô cảm".
"Thật khó để giữ tâm trạng lạc quan về kết quả của cuộc xung đột", bà cho hay. "Tôi rất lo sợ cho ông Zelensky và Ukraine".
John Carroll, 41 tuổi, cử tri độc lập tại New Jersey, cho hay ông "sợ hãi" trước cách Tổng thống Trump và Phó tổng thống Vance xử lý vấn đề tại Phòng Bầu dục trước lãnh đạo Ukraine.
"Ngay cả nếu Tổng thống Zelensky và người Ukraine có đối địch với chúng ta, bạn cũng không thể nói chuyện với nguyên thủ quốc gia hay người đứng đầu chính phủ của họ theo cách đó", ông nói. "Tôi không chỉ muốn Mỹ viện trợ thêm cho Ukraine, mà còn muốn nói rằng chúng ta nên gửi các phương tiện quân sự, điều máy bay hay triển khai bộ binh tới đó".
Kim E. Pelletier, 57 tuổi, cử tri Cộng hòa tại Pennsylvania, trong khi đó tỏ ra cảm thông hơn đối với Tổng thống Trump.
"Phần lớn công chúng Mỹ chỉ biết một phần về những gì đã xảy ra, tôi mừng vì sự việc được công khai, nhưng tôi mong mọi người xem xét kỹ lưỡng toàn bộ sự việc vì tôi nghĩ họ sẽ có góc nhìn rất khác", bà nói. "Cuộc xung đột Nga - Ukraine cần kết thúc, nhưng nó sẽ không kết thúc theo cách mà ông Zelensky mong muốn".
"Tổng thống Zelensky đã mong đợi mọi chuyện diễn ra theo cách hoàn toàn khác và tôi đánh giá cao cách ông Vance và ông Trump xử lý vấn đề", Pelletier cho biết thêm.
Alli Rastrelli, 21 tuổi, cử tri đảng Cộng hòa tại Indiana, muốn Mỹ giúp đỡ Ukraine, nhưng cho rằng lòng tốt của Washington dành cho Kiev nên có giới hạn để đảm bảo rằng người Mỹ cũng được chăm sóc.
Giây phút Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump và Phó tổng thống JD Vance đấu khẩu. Video: CNN
"Tôi muốn hỗ trợ họ nhiều nhất trong khả năng, nhưng chúng ta không thể cứ tiếp tục cho đi, cho đi, cho đi", cô nói. "Tổng thống Zelensky có lý do chính đáng để muốn nhiều hơn, nhưng tôi cảm thấy ông ấy đã sai khi yêu cầu theo cách như vậy. Nếu ông ấy làm điều đó một cách riêng tư thì có lẽ hợp lý hơn".
"Tôi không cảm thấy phản ứng của ông Trump hay ông Vance là sai trái. Nó không hoàn hảo nhưng không tệ. Tôi hy vọng họ có thể hòa giải sau chuyện này, tôi muốn Mỹ giúp họ chấm dứt chiến sự", Rastrelli cho biết. "Nhưng nếu không tìm được điểm chung, tôi không muốn thấy Mỹ tiếp tục chi tiền cho một quốc gia khác trong khi chúng ta đang gặp phải các vấn đề ở trong nước".
Jim Sullivan, 54, cử tri Cộng hòa tại Indiana, ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng mô tả hành động của ông chủ Nhà Trắng và cấp phó trong cuộc gặp với ông Zelensky là "bước đi sai lầm".
"Tôi hiểu rằng đằng sau cánh cửa đóng kín, những thứ như vậy vẫn xảy ra, nhưng Phòng Bầu dục không phải nơi bạn phơi bày chúng", ông nói.
"Tôi không phải người hâm mộ Tổng thống Zelensky, nhưng tôi thấy những gì xảy ra ở đó thật đáng xấu hổ".
"Tôi hiểu chính quyền muốn cho thế giới thấy chúng ta đang phải đối mặt với điều gì, nhưng lãnh đạo giỏi không dễ mất bình tĩnh như vậy", Sullivan cho hay. "Tôi không muốn tỏ ra thù địch với Tổng thống Trump, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng phong cách lãnh đạo này không hiệu quả".
Vũ Hoàng (Theo BBC, AFP, Reuters)