Nội dung trên nêu trong báo cáo kết quả thực hiện chương trình vận động người dân hiến đất mở hẻm vừa được UBND TP HCM gửi Ban Dân vận Thành ủy. Trong chương trình này, hơn 168.000 hộ dân đã hiến đất, cho khoảng 5.200 công trình mở rộng đường, hẻm và 119 dự án khác ở khắp thành phố. Người dân còn đóng góp khoảng 458 tỷ đồng góp phần mở rộng hẻm.
![Hẻm 162 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận được người dân hiến đất mở rộng, giúp thuận lợi đi lại hồi tháng 7/2020. Ảnh: Hà An.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/07/14/Dan-hien-dat-mo-hem-JPG-9309-1-5303-9221-1626231106.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=g1ZHPoFX6GoU10mVMkbBpg)
Hẻm 162 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận được người dân hiến đất mở rộng, giúp thuận lợi đi lại hồi tháng 7/2020. Ảnh: Hà An.
Người dân huyện Bình Chánh hiến nhiều đất nhất, khoảng 1,8 triệu m2 với giá trị 2.100 tỷ đồng phục vụ 115 công trình mở đường, hẻm. Quận 1 không có hộ dân hiến đất mở hẻm. Đây là quận trung tâm thành phố nên giá đất rất cao. Trong 10 năm qua, 5 huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, có gần 39.000 hộ dân hiến 3,1 triệu m2 đất giá trị khoảng 2.300 tỷ đồng để làm đường, trong chương trình "Xây dựng nông thôn mới".
Chủ trương hiến đất mở rộng hẻm ở TP HCM được chính quyền triển khai từ năm 2000 nhưng chỉ có vài quận, huyện thực hiện. Cuối năm 2003, việc hiến đất mới lan tỏa ở nhiều nơi sau khi chính quyền đẩy mạnh vận động. Quận Phú Nhuận 10 năm qua có hơn 2.100 hộ dân hiến đất với tổng diện tích 10.500 m2, giá trị trên 900 tỷ đồng. Quận đặt mục tiêu trong 5 năm mỗi năm mở rộng ít nhất một hẻm. Tại quận 7 mới đây vận động 450 hộ dân hiến 7.000 m2 đất mở rộng hẻm trong năm nay.
Hẻm được mở rộng ngoài giúp đi lại thuận tiện còn nâng cao đời sống nguời dân, hạn chế ngập, giúp xe cứu thương, chữa cháy vào sâu khi có người bệnh, sự cố hoả hoạn. Hẻm thông thoáng, khang trang khiến giá đất tăng cao so với trước.
Hà An