
Tem in hình tượng Phật Thích Ca Mâu Ni trên phong thư gửi từ Lào đến Việt Nam, nằm trong bộ sưu tập "Văn hóa nghệ thuật Phật Giáo". Ảnh: Nguyễn Đại Hùng Lộc.

Con tem lính Việt Nam sử dụng trong chiến tranh, ông Nguyễn Đại Hùng Lộc mua với giá 20 triệu đồng.

Bộ sưu tập "Ngựa - bạn thân thiết của loài người" của ông đoạt giải đồng tại triển lãm Tem thế giới 2003 ở Bangkok, Thái Lan. Ông triển lãm 400 tem xếp vào 5 khung, kèm 70 bì thư và vật phẩm liên quan. Tem trong bộ này phát hành tại nhiều nước.

Tem dán trên bì thư được gửi bằng khinh khí cầu.

Tem trong bộ sưu tập "Đông Dương thuộc Pháp", phát hành năm 1937.

Tem in hình tháp Rùa, phát hành năm 1951.

Tem trong bộ sưu tập "Việt Nam dân chủ cộng hòa", phát hành năm 1955.

Tem trong bộ sưu tập "Tem di cư", phát hành năm 1955 nhân dịp đánh dấu ngày ký Hiệp định Genève.

Tem trong bộ sưu tập "Phụ nữ Việt Nam", phát hành năm 1960.

Tem Việt Nam cộng hòa gửi từ Việt Nam đến Vương quốc Anh, phát hành năm 1962.

Tem trong bộ sưu tập "Bản đồ Việt Nam", có in hình Hoàng Sa, Trường Sa, phát hành năm 1976.

Tem in hình vua Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương và thái tử Bảo Long.
Ảnh: Nguyễn Đại Hùng Lộc