Ngày 8/3, ông Hoàng Quốc Thưởng, Bí thư Thành ủy TP Chí Linh, cho biết đây là một trong những biện pháp phòng, chống dịch khi thành phố gỡ phong tỏa, thực hiện chỉ thị 19 của Chính phủ trong trạng thái mới.
Theo nội dung cam kết, trong sinh hoạt hằng ngày tại khu dân cư, tham gia mua bán, tiêu dùng, giao thông, người dân phải chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch, hướng dẫn, giám sát của Tổ Covid cộng đồng và các lực lượng liên quan.
Trường hợp vi phạm sẽ phải chịu các hình thức xử lý của chính quyền. Những người chưa ký cam kết không được ra khỏi nhà để tham gia hoạt động kinh tế - xã hộ; sau cam kết nếu vi phạm sẽ bị đưa đi cách ly tập trung và phải tự trả phí.

Bản cam kết của người dân TP Chí Linh. Ảnh: Hà Bi
Theo ông Thưởng, quy định trên dù không có trong pháp luật, nhưng chính quyền vận động người dân trên cơ sở tự nguyện. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể mang văn bản đến từng nhà vận động người dân ký cam kết không ra ngoài khi chưa cảm thấy an toàn. Đến 8/3, việc ký cam kết ở các xã phường đã cơ bản hoàn thành.
"Dù Chí Linh đã kết thúc phong tỏa từ 3/3, nhiều ngày qua không xuất hiện ca mới trong cộng đồng nhưng không vì thế mà lơ là mất cảnh giác vì dịch có thể bùng trở lại bất cứ lúc nào", ông Thưởng nói và cho hay người dân đồng thuận rất cao với bản cam kết.
Lãnh đạo TP Chí Linh cho rằng quy định này không gây khó khăn cho người dân trong việc tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội; trong trường hợp cần thiết ra ngoài, người dân vẫn thực hiện các quy định phòng dịch, đặc biệt là chấp hành 5K.

Người dân Chí Linh ra ngoài mua bán khi thành phố hết phong tỏa, ngày 4/3. Ảnh: Than Hoàng
Từ 3/3, nhiều hoạt động ở tâm dịch Chí Linh được khôi phục. Bộ phận một cửa UBND TP Chí Linh và các xã, phường tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trở lại.
Chính quyền yêu cầu người dân không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
TP Chí Linh rộng gần 300 km2, dân số 220.000 người, trải qua hai đợt phong tỏa nối tiếp nhau từ 28/1 đến 3/3. Đây là nơi phong tỏa lâu nhất Hải Dương khi xuất hiện "ca bệnh 1552" (trú xã Hưng Đạo) và ổ dịch tại Công ty Poyun. Tính đến nay, Chí Linh ghi nhận 387 ca bệnh, nhiều nhất tỉnh Hải Dương.
Thái Mạc