Bí thư thành ủy Trùng Khánh Trần Mẫn Nhĩ. Ảnh: Nikkei.
Trần Mẫn Nhĩ, một trong những trợ lý thân cận nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và là Bí thư thành ủy Trùng Khánh, đang kêu gọi tăng cường thúc đẩy nền kinh tế trên đà suy thoái của thành phố bằng sự tham gia của những "gã khổng lồ" về công nghệ ở lĩnh vực tư nhân, theo Nikkei.
Trần Mẫn Nhĩ, người được bổ nhiệm làm Bí thư Trùng Khánh năm ngoái, là lãnh đạo thứ hai ở thành phố này kêu gọi phát triển doanh nghiệp tư nhân sau Uông Dương, người đảm nhiệm vị trí bí thư trong thời gian 12/2005-11/2007. Sự thành công của cách tiếp cận này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với triển vọng sự nghiệp chính trị của Trần Mẫn Nhĩ.
Trong một sự kiện cuối tháng trước, Trần Mẫn Nhĩ lưu ý việc thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân có ý nghĩa chính trị, chiến lược, kinh tế, xã hội và sẽ khuyến khích phát triển kinh doanh bằng cách loại bỏ tác động tiêu cực của người tiền nhiệm Tôn Chính Tài và Bạc Hy Lai.
Uông Dương, hiện là Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, từng nhấn mạnh rằng việc tái sinh khu vực kinh tế tư nhân là chìa khóa thúc đẩy để nền kinh tế Trùng Khánh ngang hàng với các tỉnh duyên hải khác. Ông đã xây dựng Trùng Khánh thành một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất đất nước bằng cách để việc quy hoạch trung tâm thành phố cho các công ty tư nhân.
Uông cũng tích cực giúp các cá nhân khởi nghiệp và tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực nhà hàng, bán lẻ và bất động sản. Bằng cách này, ông đã thay đổi cấu trúc kinh tế của Trùng Khánh vốn trước đó chỉ dựa vào quân sự, công nghiệp sản xuất thép và xe máy, đưa tăng trưởng GDP của tỉnh từ 11% lên 15%.
Tuy nhiên, sự phát triển của các công ty tư nhân đã thay đổi đáng kể khi Bạc Hy Lai, người từng được xem là đối thủ của Tập Cận Bình, trở thành bí thư Trùng Khánh. Bạc nhấn mạnh mối liên kết với các công ty nước ngoài mà ông ta giả mạo khi còn là bí thư thành ủy Đại Liên và bộ trưởng thương mại. Dưới thời Bạc Hy Lai, Trùng Khánh đã đạt được tăng trưởng kinh tế cao nhờ tập trung vào sản xuất được ủy quyền từ các công ty nước ngoài.
Trong khi đó, nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân đã bị bắt do cuộc chiến chống phe nhóm thẳng tay của Bạc Hy Lai. Sau khi Bạc Hy Lai bị bãi nhiệm, bỏ tù, Tôn Chính Tài trở thành bí thư Trùng Khánh, thay thế cho Trương Đức Giang được bổ nhiệm tạm thời trước đó. Tôn, từng được xem là người kế nhiệm của Tập Cận Bình, tránh những cuộc phiêu lưu và tiếp tục chính sách của Bạc Hy Lai. Tôn tìm kiếm những nguồn tăng trưởng mới khi thị trường máy tính toàn cầu bị đình trệ và ủng hộ các công ty do nhà nước nắm giữ, khiến các doanh nghiệp tư nhân vào tình thế khó khăn.
Thành phố Trùng Khánh nằm ở ngã ba sông Dương Tử và sông Gia Lăng. Ảnh: Reuters.
Lĩnh vực tư nhân được chú ý một lần nữa sau khi Trần Mẫn Nhĩ thay thế Tôn Chính Tài làm bí thư Trùng Khánh. Trần đến từ tỉnh Chiết Giang, nơi đặt trụ sở tập đoàn điện tử khổng lồ Alibaba của Trung Quốc và tập trung nhiều công ty tư nhân. Khi còn là bí thư tỉnh ủy Quý Châu, ông đã tìm cách phát triển ngành kinh doanh dữ liệu. Trần Mẫn Nhĩ cũng thu hút các công ty công nghệ cao của Trung Quốc và thế giới như Apple, Alibaba, Huawei Technologies và Tencent Holdings về địa phương. Nhờ đó, Quý Châu luôn nằm trong ba tỉnh đứng đầu về tăng trưởng GDP của cả nước.
Từ khi chuyển tới Trùng Khánh, Trần Mẫn Nhĩ tích cực mời gọi các công ty công nghệ tư nhân. Ông thỏa thuận với chủ tịch Alibaba Jack Ma, giám đốc điều hành Tencent Holdings Pony Ma Huateng, giám đốc điều hành JD Richard Liu Qiangdong và giám đốc điều hành Xiaomi Lei Jun để xây dựng cơ sở thu thập dữ liệu lớn ở các tỉnh trong nước và sản xuất thông minh.
Giám đốc điều hành một công ty công nghệ lớn ở Trung Quốc cho rằng Trần Mẫn Nhĩ có thể trở thành thủ tướng tiếp theo nếu nỗ lực của ông ở Trùng Khánh thành công. Doanh nhân này xem đầu tư vào Trùng Khánh như một dự án quan trọng để xây dựng mối quan hệ tin tưởng với Trần.
Không giống như Bạc Hy Lai và Tôn Chính Tài, Uông Dương là một chuyên gia kinh tế, gia nhập Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị vào năm ngoái sau khi đảm nhiệm vai trò bí thư thành ủy ở Trùng Khánh và Quảng Đông. Uông cũng đóng vai trò nòng cốt trong Đối thoại Kinh tế Chiến lược Mỹ - Trung. Theo Nikkei, nếu Trần Mẫn Nhĩ có thể học theo cách của Uông để thành công tại Trùng Khánh, đó sẽ là chìa khóa đưa ông vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị 4 năm sau.
Huyền Lê