Chủ nhật, 28/4/2024
Thứ hai, 25/2/2019, 11:53 (GMT+7)

Ngọc Diễm mặc áo dài dưới trời tuyết âm 5 độ C ở Nhật

Hoa hậu tận hưởng cảnh tuyết rơi trắng xóa giữa làng cổ 400 tuổi.

Trong chuyến công tác ở Nhật, Ngọc Diễm thăm ngôi làng cổ Shirakawago, tỉnh Gifu. Cô diện loạt áo dài của nhà thiết kế Thuận Việt.

Ngọc Diễm lên ý tưởng chụp ảnh áo dài giữa tuyết rơi khi nghe kể về khung cảnh tuyết phủ như cổ tích của ngôi làng. Cô nhờ hai nhiếp ảnh gia người Việt sống tại địa phương hỗ trợ.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 kể cô chịu lạnh không giỏi. Êkíp phải ủ ấm cho cô bằng áo choàng dày trước khi chụp.

Ngọc Diễm lần đầu trải nghiệm cảnh tuyết rơi ở Nhật. Cô ngạc nhiên khi thấy ngôi làng vẫn giữ gần như nguyên vẹn lối kiến trúc từ 400 năm trước. 

Shirakawago được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1995. Địa danh này cách thành phố Nagoya khoảng 2-3 giờ đi xe buýt, là một trong những ngôi làng độc đáo nhất nước này.

Cô chọn những kiểu áo truyền thống như cổ thuyền, raglan dài tay... tôn chiều cao 1,71 m.

Hoa hậu tiếc khi không đưa con gái - bé Chiko - đi cùng vì bé bận học. Năm ngoái, mẹ con Ngọc Diễm cùng lên đỉnh Fansipan để tận hưởng cái lạnh âm độ.

Con gái goa hậu Ngọc Diễm giúp mẹ nấu cơm
 
 
Con gái Hoa hậu Ngọc Diễm giúp mẹ nấu cơm.

Trong năm mới, Ngọc Diễm tập trung vào vai trò Chủ tịch thường trực Liên đoàn các nhà lãnh đạo và doanh nhân trẻ thế giới (viết tắt là JCI) tại Việt Nam.

Tam Kỳ