Bà Sigrid Kaag từ chức hôm 16/9, là quan chức phương Tây đầu tiên mất chức vì những diễn biến hỗn loạn tại Afghanistans sau khi Taliban tiếp quản Kabul ngày 15/8. Quốc hội Hà Lan khiển trách chính phủ phản ứng quá chậm và bỏ lại nhiều công dân Afghanistan thuộc diện cần được giải cứu.
Phản hồi khiển trách từ quốc hội, Kaag vẫn bảo vệ các quyết định của mình. Bà thừa nhận chính phủ phản ứng chậm và thiếu mạch lạc trước cảnh báo về đà tiến quân của Taliban.
Trong nửa cuối tháng 8, Hà Lan sơ tán thành công khoảng 2.000 người khỏi Afghanistan, nhưng bỏ lại hàng trăm nhân viên và phiên dịch viên bản địa.

Ngoại trưởng Sigrid Kaag phát biểu tại Hague vào ngày 2/4. Ảnh: Reuters.
"Quốc hội đã kết luận nội các hành động thiếu trách nhiệm. Bộ trưởng buộc phải ra đi nếu chính sách bị bác bỏ", bà chia sẻ về quyết định từ chức.
Kaag cho biết chính phủ Hà Lan hành động chậm chạp do phán đoán sai lầm. Tuy nhiên, bà lưu ý đà tiến quân thần tốc của Taliban khiến cả thế giới kinh ngạc và bản thân lực lượng này cũng không kỳ vọng chiến thắng chóng vánh đến vậy.
Cựu ngoại trưởng Hà Lan vẫn giữ vị trí lãnh đạo đảng D66. Nhóm chính trị cánh tả đang đàm phán thành lập chính phủ mới.
Trước Sigird Kaag, chính phủ Anh cũng thay đổi ngoại trưởng sau những lùm xùm quanh cuộc sơ tán khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, thay đổi nhân sự nằm trong khuôn khổ tái tổ chức nội các cho Thủ tướng Boris Johnson.
Ông Dominic Raab, người từng giữ ghế ngoại trưởng Anh, được điều chuyển làm Phó thủ tướng Anh bất chấp sức ép từ chức từ đảng đối lập.
Trung Nhân (Theo BBC)