Theo thống kê của Hiệp hội giấy và bột giấy VN (VPPA), lượng tồn kho của các doanh nghiệp ngành ước tính bằng sản xuất của cả tháng. Nhiều công ty nhỏ và vừa có khả năng lỗ 1-3 tỷ đồng trong năm nay. Tồn đọng nguyên liệu nhập thời giá cao, lãi suất vốn vay ngân hàng những tháng trước cũng ở mức ngất ngưởng, trong khi lượng giấy nhập khẩu ngày càng tăng với giá bán rất cạnh tranh khiến sản lượng tiêu thụ giấy trong nước giảm... là những khó khăn chính của doanh nghiệp hiện nay.
"Nếu không có sự can thiệp từ phía Nhà nước thì các doanh nghiệp khó có thể trụ vững", VPPA nhận định.
VPPA đã có kiến nghị lên Bộ Công Thương về việc tăng thuế suất nhập khẩu và giảm thuế giá trị gia tăng đối với giấy và bột giấy. Kiến nghị này của VPPA được Bộ Công Thương ủng hộ. 10 ngày trước, Bộ đã chuyển đề xuất này sang Bộ Tài chính để đề nghị xem xét tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất giấy trong nước.
Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị, đối với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CEPT, tăng thuế suất nhập khẩu giấy in viết từ 0% lên 5% và giấy in báo từ 3% lên 5% đối với các loại giấy có xuất xứ từ các nước ASEAN; đồng thời giữ nguyên thuế suất nhập khẩu ưu đãi.
Bộ Công Thương cũng đề nghị giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng giấy và bột giấy xuống mức thấp nhất, để hỗ trợ cho ngành sản xuất giấy trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
Phan Anh