Doanh thu của Tây Ban Nha giảm nhiều nhất (15%) vì số CD sao lậu lên tới 24 triệu (cứ 5 album ra lò lại có 2 bị vi phạm bản quyền). Thị trường Mỹ sụt 10% so với năm 2001, chủ yếu là vì người yêu nhạc chuyển sang thưởng thức trực tuyến. Tỷ lệ này ở Đức - nơi giới trẻ sử dụng Internet thường xuyên - là 9%. .
Tại Anh, con số đi xuống chỉ dừng ở mức 2,2% nhờ tình hình kinh tế khả quan hơn, album của một số ban nhạc và ca sĩ như Coldplay, Robbie Williams... bán chạy và chương trình truyền hình tìm ngôi sao ca nhạc Pop Idol hút khách. Khác với các láng giềng, Pháp có doanh thu album tăng 4%. Người dân nước này đặc biệt yêu thích nghệ sĩ nội địa, không chạy theo các ngôi sao Anh, Mỹ và phần đông không quen với việc nghe nhạc trực tuyến.
Đĩa đơn và băng cassette dần lỗi thời nên doanh thu giảm tương ứng 16% và 36%. Sự xuất hiện của DVD có thể đem sức sống (hoặc sức ép nếu nạn vi phạm bản quyền vẫn tiếp diễn) cho ngành âm nhạc thế giới. Năm ngoái, khoảng 3,8 triệu đầu DVD được tiêu thụ ở Anh, nâng tỷ lệ người dân sở hữu thiết bị giải trí cao cấp này lên 25%.
Năm 2002, doanh thu DVD nhạc tăng 58%, bù lại con số 42% đi xuống của băng VHS. Các công ty ghi âm hy vọng rằng loại đĩa này sẽ giúp thị trường đảo chiều vì chúng cho chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt hơn và thời lượng phát lâu hơn.
Sản phẩm bán chạy nhất trong năm là Anthology (DVD đầu tiên của Beatles) và các chương trình biểu diễn dài hơi của Paul McCartney và Norah Jones. Nhiều người hy vọng rằng các ca sĩ sẽ tung ra album DVD và CD trong cùng một ngày.
Tuy nhiên, IFPI nêu lên một thực tế đau buồn là thời kỳ các album bán được 10 triệu bản đã chấm dứt. 10 album bán chạy nhất ở Mỹ trong năm 2002 chỉ đạt con số 33 triệu, so với mức 60 triệu trong năm 2000. Trong khi đó, 10 nghệ sĩ hàng đầu ở Anh bán được 10,6 triệu bản, so với con số 13,6 triệu bản của 2 năm trước. Điều này cho thấy những album đắt khách nhất bị sao lậu và chia sẻ qua Internet ngày càng nhiều.
Jay Berman, Chủ tịch IFPI, dự đoán rằng doanh thu băng đĩa nhạc trong năm 2003 sẽ giảm ít nhất 5%. "Việc sử dụng website âm nhạc bất hợp pháp ngày càng phổ biến nhờ dịch vụ Internet tốc độ cao phát triển ở các thị trường lớn. Trong khi đó, ngành công nghiệp thu thanh lại phải cạnh tranh với các dạng thức giải trí mới như film DVD và bộ điều khiển trò chơi hiện đại", ông nói.
Đại diện cho 1.500 hãng ghi âm ở 76 nước, IFPI đang đấu tranh để chính phủ thông qua luật mới, cho phép họ tiêu diệt những đối tượng sao chép và phân phối nhạc bất hợp pháp. Một số doanh nghiệp còn doạ kiện các trường đại học ra toà nếu họ để sinh viên sử dụng mạng máy tính để tải nhạc trái phép.
IFPI cũng đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh âm nhạc qua mạng. Năm 2002, doanh thu nhạc trực tuyến hợp pháp ở Anh tăng 4%. Một số hãng đang xây dựng website cho phép người dùng download nhạc với mức phí vừa phải. 5 đại gia ghi âm là Sony, Universal, Warners, EMI và BMG đã bắt tay nhau để đưa cơ sở dữ liệu Digital Download Day gồm 170.000 bản nhạc lên Internet.
Minh Long (theo London Times, FT)