Bốn sinh viên này đang theo học tại các trường ĐH Princeton, ĐH Bách khoa Rensselaer và ĐH Kỹ thuật Michigan. Họ đã sử dụng phần mềm, có tên Flatlan và Phynd, cho phép người dùng lựa chọn bài hát từ máy chủ trung tâm và chuyển yêu cầu tới các file cá nhân. Riêng sinh viên trường Michigan đã điều khiển một mạng cho phép download hơn 650.000 file nhạc cộng với 1.866 bài hát từ bộ sưu tập cá nhân.
RIAA đã đệ đơn kiện lên các toà án liên bang ở New Jersey, Michigan và New York. Họ buộc tội các sinh viên đã lưu trữ hàng nghìn bài hát trong một máy chủ trung tâm và phân phát chúng trong giới sinh viên, nhân viên, nhà quản lý và những đối tượng khác hay truy cập vào hệ thống mạng riêng của các trường đại học.
RIAA yêu cầu các toà án phải đóng cửa những mạng này vì đã cho phép tải trái phép bài hát của các danh ca như Avril Lavigne, Whitney Houston, Eminem và các ca sĩ khác. Theo RIAA, hành động của 4 sinh viên trên đã gây thiệt hại tối đa 150.000 USD cho mỗi bài hát.
“Chúng tôi hy vọng các trường đại học nhận thức được cái gì đang xảy ra với hệ thống mạng của họ”, Matthew Oppenheim, Phó chủ tịch kinh doanh của RIAA, nói.
Phát ngôn viên của trường Princeton, Lauren Robinson-Brown, cho biết họ không thể theo dõi liên tục hệ thống mạng của mình, nhưng cũng đã nhanh chóng kiểm soát mọi hoạt động khi nhận được thông báo về việc này.
Gần đây, ngành công nghiệp giải trí thế giới đã gặt hái được thành công đáng kể trong việc chống lại nạn sao chép bản quyền bất hợp pháp.
Thanh Tú (theo AP)