Trong một bài phỏng vấn sáng nay trên Webiste Ngân hàng Nhà nước, Phó thống đốc Lê Minh Hưng cho biết trong vài ngày tới sẽ ban hành các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất vàng miếng SJC, trong đó có việc chuyển đổi vàng cong vênh, móp méo.
Theo ông Hưng, nguyên tắc chung của các quy định nói trên là tất cả các loại vàng miếng SJC cong, vênh, móp méo cũng như vàng miếng nhãn hiệu khác đúng tiêu chuẩn đều được chuyển thành vàng SJC theo nhu cầu của khách hàng.
Thông tin SJC ngừng thu mua vàng cong vênh, móp méo lần thứ 2 trong vòng hai tháng khiến nhiều khách hàng hoang mang. Trước đó, khi mang vàng cong vênh đi bán, họ bị "ép giá" với mức thu phí có lúc lên tới 500.000 đồng một lượng. Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn trên, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trấn an người dân rằng họ có thể yên tâm chờ đợi các quy định mới, không nên vội bán với giá thấp để ảnh hưởng đến quyền lợi.
Bên cạnh đó, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng giải thích thêm rằng việc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn từ chối mua, bán vàng miếng SJC hay các loại vàng miếng khác là không trái với các quy định của Pháp luật. Sau Nghị định 24 ngày 25/5, Công ty SJC cũng bình đẳng như mọi doanh nghiệp khác, không được dập đúc vàng miếng, do hoạt động sản xuất vàng miếng SJC đã được Ngân hàng Nhà nước độc quyền tổ chức thực hiện.
Trong vòng hơn hai tháng vừa rồi, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn đã 2 lần từ chối mua vàng cong vênh, với lý do máy móc dập đúc đã được Ngân hàng Nhà nước quản lý sau Nghị định 24. Kể cả những khi doanh nghiệp nhận thu mua, khách hàng cũng phải chịu mức phí cao từ 50.000 đồng (tại Công ty SJC TP HCM) đến 100.000 đồng (tại SJC chi nhánh Miền Bắc), hoặc 300.000 đến 500.000 đồng mỗi lượng (tại Tập đoàn DOJI). Mới đây, SJC tiếp tục ngừng thu mua vàng miếng móp méo với lý do nguồn quỹ 200 tỷ đồng dành cho việc thu mua vàng méo đã hết. Hơn 5.000 lượng mua về vẫn đang nằm trong kho do chưa được phép chuyển đổi. Công ty này cho biết đã nhiều lần kiến nghị lên Ngân hàng Nhà nước cho phép dập đúc lại số vàng trên theo đúng series nhưng chưa được hồi âm. Ngược lại, Ngân hàng Nhà nước từng bày tỏ lo ngại rằng nếu cấp phép dập đúc lại, doanh nghiệp có thể "lách" bằng cách sản xuất thêm ngoài số lượng vàng cong vênh đã báo cáo. |
Anh Đức