Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu lần thứ 3 trong tuần và là lần thứ 25 kể từ ngày 28/3. Chào bán 26.000 lượng như những lần trước, Ngân hàng Nhà nước đưa ra giá sàn 40,95 triệu đồng, cao hơn 100.000 đồng so với mức thu mua của doanh nghiệp ở cùng thời điểm.
![NHNN-1369976560_500x0.jpg](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2013/05/31/NHNN-1369976560.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-w6WZbFdhR4IxfCsdygWHA)
Kết quả, trong số 13 đơn vị tham gia, số lượng trúng thầu là 7. Để trúng thầu, giá tối thiểu các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng phải đặt là 41,09 triệu đồng, tức cao hơn 140.000 đồng so với sàn. Giá cao nhất ở mức 41,16 triệu đồng.
Giới ngân hàng vẫn là lực lượng mua chủ yếu sáng nay, dù hạn chót để giới ngân hàng thực hiện việc tất toán là hôm qua. Đơn vị mua nhiều nhất ở mức tối đa 10.000 lượng. Mặc dù theo quy định, số lượng đặt mua tối thiểu là 1.000 lượng, nhưng kết quả cho thấy vẫn có đơn vị mua được 500 lượng vàng.
Nhiều chuyên gia, đại diện doanh nghiệp từng dự báo rằng sau thời hạn 30/6, các ngân hàng sẽ dừng hoặc giảm mua vàng đấu thầu, do đó giá có thể giảm dần về gần với quốc tế. Hiện chênh lệch đang ở mức 5,1 triệu đồng, cao gấp 1,7 lần so với trước khi tổ chức đấu thầu.
Sau 25 lần đầu thầu, tổng cộng Ngân hàng Nhà nước đã bơm 632.100 lượng vàng ra thị trường, tương đương 24,3 triệu đồng.
Thanh Bình