Hiện có khoảng 10 hồ sơ xin thành lập ngân hàng cổ phần đã được gửi tới Ngân hàng Nhà nước. Trong đó có những cái tên Ngân hàng cổ phần Vân Phong, Trung Nghĩa, Liên Việt... Trong khi việc cấp phép thành lập còn chưa rõ ràng, trên một số trang web chuyên rao mua bán chứng khoán chưa niêm yết, đã xuất hiện tin giao dịch cổ phiếu (hoặc quyền mua cổ phiếu) của những ngân hàng này. Thậm chí đề án thành lập Ngân hàng cổ phần Dầu khí còn chưa gửi tới Ngân hàng Nhà nước, song cổ phiếu PV Bank cũng là hàng được nhiều người quan tâm.
![]() |
Thông tin về Ngân hàng cổ phần Dầu khí xuất hiện trên một trang web. Ảnh chụp màn hình ngày 1/2/2007. |
Theo một quan chức Ngân hàng Nhà nước cơ quan này đang hoàn thiện quy chế thành lập ngân hàng cổ phần, vì vậy chưa xem xét thông qua bất cứ hồ sơ nào. Cũng theo vị quan chức này, một số ngân hàng cổ phần khác đang trong quá trình xử lý tư cách pháp nhân và thu hồi giấy phép như Việt Hoa, Châu Á Thái Bình Dương, Nam Đô...
Các chuyên gia ngân hàng bình luận, số lượng hơn 30 ngân hàng cổ phần nội địa hiện nay là quá nhiều, đã đến lúc cần giảm số lượng và tăng quy mô của mỗi đơn vị, tạo điều kiện để thị trường ngân hàng phát triển lành mạnh.
S.L.