Quyết định của Nga xoá nợ cho các nước nghèo nhằm thực hiện cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh G8 tại Genoa (Italia) vừa qua. Tại hội nghị này, các nước G8 đã đồng ý xoá nợ cho 23 nước nghèo nhất thế giới theo đề nghị của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Mặc dù có chững lại cùng xu hướng trì trệ của kinh tế thế giới, nhưng nền kinh tế Nga vẫn được đánh giá là đang phát triển khả quan. Theo số liệu chính thức của Uỷ ban Thống kê Nhà nước Nga (RSSC), 6 tháng đầu năm 2001, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga tăng 5,4%; giá trị sản lượng công nghiệp tăng 5,5%; tiền lương thực tế tăng 17,5%; doanh số bán lẻ tăng 10%; tăng 1 triệu việc làm mới. Dự kiến, cả năm 2001, GDP của Nga sẽ tăng 5,5-5,8%, cao hơn nhiều so chỉ tiêu đề ra là 4-4,5%.
Năm nay, giá thị trường thế giới của nhiều mặt hàng mà Nga có thế mạnh xuất khẩu như dầu thô, khoáng sản, kim loại giảm đáng kể, nhưng 7 tháng đầu năm 2001, kim ngạch xuất khẩu của Nga vẫn tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước, lên 59,1 tỷ USD và thặng dư thương mại đạt 28,3 tỷ USD. Đến cuối tháng 7/2001 dự trữ ngoại tệ và vàng của Nga ước tính đạt 34,8 tỷ USD, tăng hơn 5 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2000. Đây là điều kiện quan trọng để Nga có thể xoá nợ cho các nước nghèo nhất, gia tăng vị thế của mình trên trường quốc tế.
Dự đoán, năm 2001 thặng dư thương mại của Nga sẽ đạt 30 tỷ USD và đến cuối năm 2001 dự trữ ngoại tệ của Nga có thể đạt 35,5-36 tỷ USD.
(Theo RIA Novosti)