"Tôi nghĩ đó là ý tưởng hay. Mỹ sẽ giảm 50%, chúng tôi sẽ giảm 50% và Trung Quốc có thể tham gia nếu muốn", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 24/2, đề cập đề xuất của người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc Washington, Moskva và Bắc Kinh cùng cắt giảm một nửa ngân sách quốc phòng.
Ông Putin cho biết không thể phát biểu thay Trung Quốc, song nhấn mạnh Nga có thể đạt thỏa thuận với Mỹ về cắt giảm chi tiêu quân sự.
"Chúng tôi không phản đối điều đó", Tổng thống Nga tái khẳng định, thêm rằng đã sẵn sàng để thảo luận với Mỹ về ý tưởng này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin hôm 24/2. Ảnh: AP
Mỹ, Trung Quốc chưa bình luận về thông tin.
Tổng thống Trump hôm 13/2 nói muốn tái khởi động đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga và Trung Quốc sau khi vấn đề về Ukraine, Trung Đông được "giải quyết ổn thỏa".
"Một trong những cuộc gặp đầu tiên tôi muốn tổ chức là với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tôi muốn nói: 'Hãy cắt giảm một nửa ngân sách quân sự của chúng ta'. Chúng tôi có thể làm được việc đó", ông Trump nói.
Ông chủ Nhà Trắng cho rằng Mỹ, Nga, Trung Quốc đang chi quá nhiều vào vũ khí hạt nhân và số tiền đó lẽ ra nên được dành cho những thứ khác có ích hơn.
"Không có lý do gì để chế tạo vũ khí hạt nhân mới, chúng tôi đã sở hữu quá nhiều rồi", Tổng thống Mỹ nói. "Thế giới hiện có thể bị phá hủy 50-100 lần và chúng tôi vẫn sản xuất vũ khí nguyên tử mới".
Ngân sách quốc phòng thường niên của Mỹ hiện là khoảng 800 tỷ USD. Tổng thống Trump hôm 10/2 nói sẽ tìm cách cắt giảm hàng tỷ USD ngân sách của Lầu Năm Góc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng đã yêu cầu cơ quan này xây dựng kế hoạch giảm 8% ngân sách quốc phòng mỗi năm trong vòng 5 năm tới.
Dàn khí tài Nga tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ tháng 5/2024. Ảnh: AFP
Nga đã tăng mạnh chi tiêu quân sự kể từ khi phát động chiến dịch ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022. Ông Putin tháng 3 năm ngoái cho biết chi tiêu cho quốc phòng và an ninh của Nga trong năm 2024 sẽ đạt mức tương đương 8,7% GDP.
Nga phân bổ 13,5 nghìn tỷ ruble (126 tỷ USD) cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2025, tương đương 32,5% tổng ngân sách 378,5 tỷ USD.
Ngân sách quốc phòng năm 2024 của Trung Quốc là 1,67 nghìn tỷ nhân dân tệ (230,6 tỷ USD), tăng 7,2% so với năm trước và cao thứ hai sau Mỹ.
Phạm Giang (Theo AFP, AP)