Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/5 cho biết Ukraine mở đợt tập kích trong đêm với tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ chế tạo và máy bay không người lái (UAV) cánh cố định nhằm vào nhiều khu vực.
Phòng không Nga hạ 70 mục tiêu, trong đó có 9 tên lửa ATACMS và một UAV nhằm vào bán đảo Crimea, ba UAV tại tỉnh Belgorod và 57 UAV ở vùng Krasnodar. Bộ Quốc phòng Nga không công bố thiệt hại liên quan đợt tập kích.
Vyacheslav Gladkov, tỉnh trưởng Belgorod, cho biết mái nhà thờ tại làng Maloye Gorodishche bốc cháy sau khi bị mảnh vỡ UAV Ukraine rơi trúng. Không có thương vong trong vụ tập kích, lực lượng cứu hỏa đang khống chế trận hỏa hoạn.
![Tổ hợp tên lửa phòng không Strela-10M3 khai hỏa trong diễn tập tháng 5/2019. Ảnh: BQP Nga](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/05/19/5563187178137268381a-Nga-6657-1716103401.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_9QiftqGOCkI6INAj_9zgw)
Tổ hợp tên lửa phòng không Strela-10M3 khai hỏa trong diễn tập tháng 5/2019. Ảnh: BQP Nga
Không quân Ukraine cùng ngày thông báo phòng không nước này phá hủy toàn bộ 37 UAV Geran-2 Nga phóng trong đêm tại tỉnh Kiev, Odessa, Mykolaiv, Sumy, Vinnytsia, Zhytomyr, Cherkasy và Kherson. Chưa rõ thiệt hại và thương vong liên quan.
Các trận tập kích diễn ra sau khi lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát làng Staritsa ở tỉnh Kharkov, tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine. Quan chức Nga cho biết việc kiểm soát làng Staritsa cắt đứt hoàn toàn tuyến đường chuyển đạn dược và quân dự bị cho các đơn vị Ukraine đang cố thủ tại thành phố Vovchansk.
Ngoài tập kích bán đảo Crimea và các khu vực Nga đang kiểm soát, Ukraine gần đây leo thang tấn công hạ tầng trọng yếu sâu trong lãnh thổ nước láng giềng bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa tự chế tạo.
Giới chức Nga cảnh báo các vụ tập kích bằng vũ khí phương Tây "cho thấy rõ Mỹ và Anh đang đứng sau Ukraine", cáo buộc họ làm xung đột leo thang khi viện trợ tên lửa tầm xa và vũ khí hạng nặng cũng như cho phép Ukraine dùng chúng tấn công mục tiêu Nga.
![Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/05/19/368408733-3541595019419477-533-2048-2693-1716103401.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Ax3fYbcJ5Ha1wNTH855Myg)
Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP
Nguyễn Tiến (Theo Reuters, RIA Novosti, TASS)