-
Duyệt binh kết thúc
Các quân nhân Nga hát bài Ngày Chiến thắng, được sáng tác tháng 3/1975 và là một trong những ca khúc phổ biến nhất trong các bài hát về Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, sau đó rời Quảng trường Đỏ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin rời lễ đài, tới gặp trưởng các khối duyệt binh, trong đó có trưởng khối Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay trưởng khối đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: RIA Novosti
-
Duyệt binh trên không bắt đầu
Phần duyệt binh trên không diễn ra với quy mô tương đối nhỏ, với sự tham gia của 15 máy bay.
Mở đầu là đội hình bay "Kim cương Kubinka" nổi tiếng của Nga, được tạo thành từ 5 tiêm kích Su-30SM của đội Hiệp sĩ Nga và 4 máy bay MiG-29 thuộc đội Chim én.
Chiến đấu cơ Nga bay theo đội hình kim cương Kubinka. Ảnh chụp màn hình
Các phi công phục vụ trong những đội biểu diễn như Hiệp sĩ Nga và Chim én thuộc biên chế Trung tâm Trình diễn Công nghệ Hàng không số 237, đơn vị được coi là tuyến đầu trong đội hình chiến đấu của Moskva. Ngoài trình diễn, thành viên hai đội bay còn phải bảo đảm khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu khi có yêu cầu. Các máy bay biểu diễn cũng có thể lập tức tham chiến khi có lệnh.
Chiến đấu cơ Nga bay theo đội hình Kim cương Kubinka. Ảnh chụp màn hình
Tiếp đó là 6 cường kích Su-25BM xả khói màu, tạo thành quốc kỳ Nga trên bầu trời Quảng trường Đỏ, kết thúc lễ Duyệt binh Chiến thắng 2025.
Chiến đấu cơ Nga nhả khói tạo hình quốc kỳ. Ảnh: RIA Novosti
-
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-24 Yars
RS-24 Yars là một trong các dòng ICBM chủ lực của Nga, được thử nghiệm lần đầu năm 2007. Tên lửa có tầm bắn tối đa 12.000 km, mang được 10 đầu đạn nhiệt hạch, mỗi đầu đạn mạnh tương đương 300.000 tấn thuốc nổ TNT.
Lực lượng Tên lửa Chiến lược là một trong 5 quân chủng của quân đội Nga, chịu trách nhiệm vận hành các bệ phóng di động và giếng phóng ICBM.
Xe chở đạn kiêm bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars. Ảnh: RIA Novosti
-
Xe chở UAV trinh sát và tự sát
Các xe tải KamAZ-6350 mang cụm bệ phóng máy bay không người lái (UAV) trinh sát và tự sát tiến qua lễ đài, đánh dấu lần đầu những khí tài này xuất hiện trong Duyệt binh Chiến thắng.
Xe chở UAV tự sát Lancet tiến qua lễ đài. Ảnh chụp màn hình
Xe chở UAV tự sát tầm xa Geran-2 tiến qua lễ đài. Ảnh chụp màn hình
Xe chở UAV trinh sát Orlan tiến qua lễ đài. Ảnh chụp màn hình
-
Pháo tự hành bánh lốp lần đầu xuất hiện trong duyệt binh
Trong sự kiện năm nay, quân đội Nga dự kiến phô diễn nhiều khí tài đang được triển khai trong chiến dịch tại Ukraine và chưa từng xuất hiện trong các cuộc duyệt binh trước đây.
Đầu tiên là tổ hợp pháo tự hành bánh lốp 2S43 Malva được phát triển từ năm 2020 và hoàn tất thử nghiệm vào tháng 5/2023, lô đầu tiên bàn giao cho quân đội Nga sau đó 4 tháng. Nga bắt đầu triển khai pháo 2S43 Malva trong thực chiến tại mặt trận Kharkov hồi tháng 6/2024.
Tiếp theo là pháo tự hành 2S44 Giatsint-K sử dụng cùng khung gầm bánh lốp BAZ-6610-02 với dòng Malva, nhưng được trang bị lựu pháo 2A36 cỡ nòng 152 mm nhằm tận dụng nguồn khí tài sẵn có trong kho niêm cất.
Pháo tự hành bánh lốp 2S44 Giatsint-K tiến qua lễ đài. Ảnh: RIA Novosti
-
Loạt xe tăng, thiết giáp tiến vào lễ đài
Quân đội Nga đã phô diễn những khí tài hiện đại hàng đầu trong biên chế như xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25, BMP-1AM, BMP-2M và BMP-3, xe tăng chủ lực T-72B3M, T-80BVM và T-90M.
Xe tăng chủ lực T-90M tiến qua lễ đài. Ảnh: RIA Novosti
Xe tăng chủ lực T-80BVM tiến qua lễ đài. Ảnh: RIA Novosti
-
Đội hình cơ giới bắt đầu tiến vào
Dẫn đầu đoàn duyệt binh cơ giới là xe tăng hạng trung T-34-85 và pháo tự hành Su-100.
Xe tăng T-34-85 tiến vào lễ đài. Video: Zvezda
T-34 là một trong những dòng xe tăng tốt nhất và nổi tiếng nhất của Liên Xô, trở thành biểu tượng dễ nhận thấy nhất của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Tổng cộng 84.070 chiếc T-34 đã được chế tạo, khiến nó trở thành dòng xe tăng được sản xuất nhiều thứ hai lịch sử, chỉ xếp sau dòng T-54/55 Liên Xô.
Dòng T-34 đã giúp cán cân sức mạnh nghiêng về Liên Xô trên mặt trận thiết giáp, góp phần đẩy quân Đức khỏi biên giới nước này bằng các chiến thắng vang dội, trong đó có trận đại chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử ở vành đai Kursk.
Xe tăng T-34-85 tiến vào Quảng trường Đỏ. Ảnh: RIA Novosti
Pháo tự hành Su-100 được chế tạo trên cơ sở xe tăng T-34 với pháo chính 100 mm, được Liên Xô biên chế vào năm 1944.
Pháo tự hành Su-100 tiến vào Quảng trường Đỏ. Ảnh: RIA Novosti
-
Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân theo dõi duyệt binh
Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân trên lễ đài. Ảnh chụp màn hình
-
Khối đại diện hải quân và lính đổ bộ đường không Nga
-
Khối nữ quân nhân diễu qua lễ đài
Khối quân nhân nữ Nga tham gia duyệt binh Chiến thắng. Ảnh: Ria Novosti
Các nữ quân nhân Nga trong đội hình đi qua lễ đài. Ảnh: Ria Novosti