Quân chủng không quân vũ trụ Nga (VKS) sẽ biên chế tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung S-350 Vityaz đầu tiên vào năm 2019, Zvezda dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu hôm 18/12.
"VKS cùng không quân hải quân và phòng không hải quân sẽ được biên chế 143 máy bay mới, hai trung đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumf, một tổ hợp tên lửa phòng không Vityaz và 7 sư đoàn Pantsir", Bộ trưởng Shoigu trình bày kế hoạch trang bị vũ khí năm 2019 của quân đội Nga. Theo kế hoạch này, Nga sẽ nâng tỷ lệ vũ khí và trang thiết bị hiện đại trong lực lượng không quân lên 65% và VKS lên 81,8% trong năm tới.
Tên lửa phòng không tầm trung S-350 Vityaz được tập đoàn Almaz-Antey phát triển từ năm 2009 trên cơ sở chương trình hợp tác phát triển tên lửa phòng không KM-SAM (Cheolmae-2) của Nga và Hàn Quốc, sẽ thay thế vai trò của tổ hợp S-300PS và S-300PT-1A hiện đã lạc hậu. Mỗi xe phóng của tổ hợp S-350 mang theo 12 tên lửa 9M96 với tầm bắn 1,5 km đến 120 km, có thể sử dụng trên tổ hợp S-400.
Tổ hợp S-350 được công bố lần đầu trước công chúng vào tháng 6/2013 trong chuyến thăm nhà máy Obukhov của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngày 7/12, quân đội Nga phóng thử tên lửa S-350 tại bãi thử Kapustin Yar, vùng Astrakhan. Một tên lửa gặp sự cố sau khi phóng và tự hủy theo quy trình khẩn cấp, rơi xuống bên trong bãi thử và không gây thiệt hại cho khu vực dân cư xung quanh.
Nguyễn Tiến