Cục trưởng Shchetinin trong một sự kiện hồi năm 2018. Ảnh: TASS. |
"Trong cuộc thảo luận cởi mở với đại sứ các nước Mỹ Latin, Cục trưởng Cục Mỹ Latin Alexander Shchetinin đã tái khẳng định quan điểm không chấp nhận sự can thiệp vũ lực từ bên ngoài vào vấn đề nội bộ của Venezuela. Chúng tôi cũng đề cập tới ảnh hưởng của áp lực cấm vận và kêu gọi giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình", TASS dẫn thông cáo do Bộ Ngoại giao Nga hôm nay công bố.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng ủng hộ tổng thống tự phong Venezuela Juan Guaido trong nỗ lực gây sức ép buộc Tổng thống hợp hiến Nicolas Maduro từ chức. Trump được cho là đã nhiều lần điện đàm với Guaido, còn Bolton gây lo ngại với dòng chữ "5.000 quân đến Colombia" trong cuộc họp báo gần đây.
Guaido không loại trừ khả năng chấp nhận hỗ trợ quân sự từ Mỹ để lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, khẳng định cần sự giúp đỡ từ "các chính phủ dân chủ lẫn những lực lượng quân sự chủ chốt". Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc đảo chính quân sự nhằm lật đổ ông và đưa Guaido lên nắm quyền, tuy nhiên Guaido bác bỏ điều này.
Cuộc khủng hoảng tại Venezuela leo thang sau khi thủ lĩnh đối lập Guaido tự nhận là "tổng thống lâm thời" hôm 23/1. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức công nhận ông, sau đó nhiều nước châu Âu và Mỹ Latin cũng ủng hộ. Tuy nhiên, Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Nam Mỹ như Cuba và Bolivia vẫn đứng về phía Maduro.