Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 6/11/2021, 19:52 (GMT+7)

Ngã nhào trong triều cường ở Sài Gòn

Triều cường cao nhất năm khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập sâu, nhiều người té xe, nhà dân bị nước tràn vào, chiều 6/11.

Lúc 16h30, triều cường gây ngập nhiều tuyến đường tại TP HCM như đường Lương Định Của (TP Thủ Đức), Trần Xuân Soạn (quận 7), Tôn Thất Thuyết (quận 4), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè)...

Tại đường Lương Định Của (TP Thủ Đức), nước dâng cao nhất ở đoạn gần giao với đường Trần Não, ngập kéo dài gần 200 m khiến nhiều ôtô, xe máy khi đi qua đây phải chạy chậm, một số xe chết máy.

Nước ngập sâu hơn nửa bánh xe, mỗi khi ôtô đi qua tạo thành sóng lớn, nước bắn tung toé.

Đường này đang thi công mở rộng nên nhiều đoạn mấp mô, những chỗ ổ voi tạo thành vũng nước lớn. Nhiều người chạy xe bị ngã nhào.

"Ngày nào tôi cũng đi qua đoạn đường này, thi công gần chục năm nay mà vẫn chưa xong. Đường đã xấu lại thêm ngập nước, dắt xe chết máy mà cứ sợ va vào đá, sụp ổ gà thì mệt", bà Bảy nói.

Khoảng 17h30 là thời điểm nước dâng cao nhất, một số ôtô qua đây chết máy. Người dân hai bên đường Lương Định Của thay phiên nhau lội ra dòng nước phụ đẩy xe.

Mỗi khi nước dâng, ông Quý lại ra phụ đẩy xe, điều tiết giao thông và chỉ dẫn người dân hướng đi an toàn. "Tôi chứng kiến nhiều người ngã xe, chấn thương khi đi qua đây rồi. Đường chỗ này rất xấu, nước ngập nên ai không để ý là té ngay", ông nói.

Sóng nước do xe lớn chạy qua tạt mạnh khiến tôn rào chắn công trình bị bung ra, ông Nguyễn Văn Phượng vội ra cột lại. "Miếng tôn này mà trôi giữa dòng nước sẽ thành cái bẫy người đi đường, nguy hiểm lắm", ông nói.

Cách đó 10 km, đường Trần Xuân Soạn (quận 7), đoạn từ cầu Tân Thuận 1 đến cầu Rạch Ông mênh mông nước. Nhiều người chạy xe loạng choạng, va chạm vào các xe khác khi qua đoạn đường hẹp.

Ôtô tạo thành sóng đập vào xe máy làm người đi đường té nhào trong biển nước. Hàng loạt xe bị chết máy, bì bõm lội nước ngập tìm chỗ sửa xe.

Hàng chục hộ dân dọc các con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn cũng bị ngập, nhiều nhà phải làm "đê" chắn nước.

Nước tràn vào nhà bà Nguyễn Thị Cúc (62 tuổi) khiến nhiều vật dụng trong gia đình bị ướt do không kịp kê lên cao.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo đỉnh triều xuất hiện trong khoảng 17h-18h hôm nay mức 1,68 m tại trạm Phú An và 1,72 m tại trạm Nhà Bè. Triều cường duy trì ở mức cao, trên báo động 3 (1,6 m) đến ngày 8/11 sau đó mới xuống dần.

Triều cường đợt này được xem là cao nhất từ đầu năm, khả năng kết hợp mưa lớn gây ngập nhiều khu vực trũng thấp. Năm ngoái, triều cường tại TP HCM cao nhất 1,76 m vào giữa tháng 11.

Quỳnh Trần - Đình Văn