Quân đội Nga và Syria tuần trước tổ chức đợt tập trận chung ít nhất 4 ngày ngoài khơi thành phố cảng Tartus với sự tham gia của hơn 2.000 binh sĩ, 10 tàu chiến và nhiều máy bay. Đây là lần đầu hai nước tập trận chung trên biển kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria.
Nội dung tập trận bắt đầu từ ngày 16/12 và kéo dài tới 19/12 bao gồm đánh trả cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và người nhái của đối phương, bảo vệ chốt gác khỏi các cuộc tấn công bất ngờ và nhiều nội dung khác. Quân đội Syria điều nhiều tàu quét mìn và tàu tên lửa tham gia tập trận.
Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy tàu chiến hai nước di chuyển theo đội hình trên biển và phối hợp với trực thăng săn ngầm. Binh sĩ Nga cũng thực hành bắn đạn thật với súng máy 12,7 mm.
Các lực lượng tham gia tập trận tại quân cảng Tartus hôm 18/12. Video: Ruptly.
"Cuộc tập trận quy mô lớn cho thấy mức độ hợp tác quốc phòng mới giữa hai nước. Trái với những dự đoán cho rằng Moskva sẽ giảm bớt lực lượng tại khu vực, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ đầu tư 500 triệu USD vào quân cảng Tartus", phóng viên Tom O'Connor của Newsweek nhận xét.
Đợt tập trận cũng diễn ra trong bối cảnh quân đội chính phủ Syria đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công lực lượng phiến quân Hồi giáo tại thành trì Idlib, tây bắc nước này. Không quân Nga đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích để hỗ trợ đồng minh Syria, một số nguồn tin địa phương cho biết tàu chiến Nga cũng phóng tên lửa từ Địa Trung Hải nhưng Moskva không bình luận về thông tin này.
Bình luận viên Tyler Durden của ZeroHedge cho rằng đợt tập trận là cách để Nga phát tín hiệu cảnh báo phương Tây, đặc biệt là Mỹ, không can thiệp vào chiến dịch tấn công phiến quân Hồi giáo tại Idlib.
Mỹ và các đồng minh phương Tây từng nhiều lần lên án chiến dịch quân sự nhằm vào Idlib, cáo buộc lực lượng Nga và Syria tấn công mục tiêu dân thường. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng dọa sẽ không kích Syria nếu phát hiện quân đội chính phủ nước này sử dụng vũ khí hóa học trong chiến dịch tiến công.
Nga phản ứng bằng cách triển khai lực lượng hải quân lớn chưa từng có đến gần Syria hồi cuối tháng 8/2018, sau đó tiến hành tập trận với 26 chiến hạm và 34 máy bay chiến đấu để răn đe Mỹ. Trong cuộc tập trận, tàu tuần dương Marshal Ustinov và ba tàu hộ vệ mới nhất của Nga đã phóng các tên lửa chống hạm và khai hỏa pháo hạm. Các oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 và máy bay săn ngầm tầm xa Tu-142 cũng thực hành phóng tên lửa giả định.

Quân cảng Tartus nằm ở bờ biển phía tây Syria. Đồ họa: BBC.
Chính phủ Nga gần đây cũng tố cáo các nhóm phiến quân Hồi giáo tại Idlib đang chuẩn bị một vụ tấn công hóa học giả mạo để lấy cớ cho Mỹ can thiệp. "Những hoạt động này cho thấy năm 2020 có thể chứng kiến Washington và Moskva đứng bên bờ vực đối đầu quân sự. Yếu tố quyết định sẽ nằm ở cuộc chạy đua bầu cử tổng thống Mỹ", O'Connor nói.
Chính quyền Trump từng nhiều lần đe dọa Nga và Syria, nhưng O'Connor cho rằng Nhà Trắng nhiều khả năng sẽ tránh để xảy ra xung đột ở Syria có thể ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng tái đắc cử của Trump.
Vũ Anh (Theo Newsweek, Zero Hedge)