Kênh truyền hình quân đội Nga Zvezda hôm nay công bố video bên trong một cơ sở kỹ thuật do binh sĩ thuộc Quân khu Trung tâm vận hành tại tiền tuyến ở Ukraine, chuyên bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện chiến đấu bánh lốp và bánh xích.
"Một xe chiến đấu BMPT 'Kẻ hủy diệt' đang được bảo dưỡng định kỳ ở nhà xưởng dã chiến. Nó đã chứng minh mức độ uy lực, đáng tin cậy trên chiến trường", phóng viên của Zvezda nói trong video.
Quân đội Nga thiết lập nhiều cơ sở bảo dưỡng dã chiến ở Ukraine để sửa chữa các xe tăng, thiết giáp hư hỏng trong quá trình tác chiến.
Nhà máy bảo dưỡng khí tài cơ giới Nga trong video công bố hôm 7/7. Video: Zvezda.
Xe chiến đấu yểm trợ tăng (BMPT), còn có biệt danh "Kẻ hủy diệt", được phát triển từ kinh nghiệm tham chiến của Liên Xô ở Afghanistan và quân đội Nga tại Chechnya giai đoạn 1994-1996.
Trong cuộc chiến Afghanistan, xe chiến đấu bộ binh như BMP-1 và BMP-2 không thể đối phó toàn diện với bộ binh đối phương. Tại Chechnya, lực lượng tăng thiết giáp Nga không có xe yểm trợ đã hứng chịu thiệt hại nặng nề khi bị phiến quân liên tục tấn công bằng đạn xuyên giáp nhằm vào nóc xe từ nhà cao tầng, khiến hàng chục xe tăng chủ lực T-80 hiện đại bị phá hủy.
BMPT sử dụng khung thân của xe tăng chủ lực T-72, được trang bị tháp pháo với hai pháo 2A42 30 mm, 4 ống phóng tên lửa 9M120-1 Ataka, hai súng phóng lựu AGS-17 và một súng PKTM 7,62 mm.
Quân đội Nga ký hợp đồng mua xe BMPT đầu tiên tại triển lãm Army-2017, song chưa rõ lực lượng này đã biên chế bao nhiêu chiếc. Một số nguồn thông tin cho biết quân đội Nga đã nhận 10 chiếc BMPT.
Video xuất hiện trên mạng xã hội hồi tháng 5 cho thấy Nga đã triển khai ít nhất 4 chiếc BMPT trong số đó tới vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Nguồn tin giấu tên cho biết kinh nghiệm thu được từ thực chiến tại Ukraine cho thấy các đơn vị xe tăng Nga cần những phương tiện như xe chiến đấu BMPT để tăng tính ổn định trong tác chiến.
Vũ Anh (Theo Zvezda)